Chớ nên chủ quan khi bị côn trùng hút máu như vắt, đỉa, muỗi rừng... cắn. Đây có thể là trung gian mang vi khuẩn. Khi lớp da bị rách, vi khuẩn xâm nhập sẽ gây nhiễm trùng nếu không được xử trí đúng cách.
Một người dân ở huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn) bị con đỉa rừng (vắt) chui vào mũi gây khó thở, chảy máu vừa được bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) gắp ra.
Ho khạc máu và khó thở đi khám được chẩn đoán viêm họng nhưng sau hơn 1 tháng, các bác sĩ đã gắp ra khỏi đường hô hấp của thai phụ con vắt dài 5cm. Cách phát hiện và phòng bệnh ra sao?
Khó chịu và chảy máu mũi kéo dài, nữ bệnh nhân không ngờ vắt dài gần 7cm sống trong xoang mũi. Trường hợp bị vắt chui vào đường thở khá thường gặp khi chúng ta đi rừng, suối... nên cần đề phòng.
Mỗi người cần phải trang bị những kiến thức cơ bản nhất về cuộc sống xung quanh mình để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò dọa dẫm, của những nỗi sợ như sợ vắt, đỉa…