Rò rỉ hình ảnh máy bay tàng hình khổng lồ trên bầu trời Trung Quốc đang làm dấy lên đồn đoán, liệu Bắc Kinh đang tăng tốc chương trình UAV chiến lược tầm xa.
Trung Quốc thử nghiệm trực thăng không người lái mới nhằm củng cố chiến lược hệ thống không người lái rộng lớn, hỗ trợ chiến thuật và tấn công chính xác.
Theo đài truyền hình trung ương CCTV (Trung Quốc) tiết lộ quân đội nước này đã đưa vào sử dụng loại UAV sát thủ cực kỳ linh hoạt với kích thước chỉ bằng một bình giữ nhiệt.
Theo đài truyền hình trung ương CCTV (Trung Quốc) tiết lộ quân đội nước này đã đưa vào sử dụng loại UAV sát thủ cực kỳ linh hoạt với kích thước chỉ bằng một bình giữ nhiệt.
Đoạn video về hoạt động thử nghiệm máy bay không người lái cảm tử mới của Trung Quốc đang lan truyền trên mạng. Theo đoạn video được công bố, chiếc UAV mới có mã định danh là XS101.
Mạng xã hội gần đây lan truyền một đoạn video về hoạt động thử nghiệm máy bay không người lái cảm tử mới của Trung Quốc. Theo đoạn video được công bố, chiếc UAV mới có mã định danh là XS101.
Giá rẻ, bán hàng không kèm điều kiện chính trị, đa dạng về chủng loại, nhưng tại sao các nước lần lượt quay lưng lại với UAV tấn công của Trung Quốc; vậy đâu là nguyên nhân?
Giới chức quân sự Đài Loan (Trung Quốc) đã xác nhận việc một UAV dân sự của Trung Quốc xuất hiện ở Kim Môn, sau khi đoạn video ghi lại cảnh binh lính tại hòn đảo này ném đá về phía chiếc UAV được đăng tải trên mạng xã hội.
Không quân Iraq (IQAF) đang nỗ lực đưa vào hoạt động phi đội 100, trang bị các UAV vũ trang CASC Rainbow CH-4B do Trung Quốc sản xuất, Trung tướng tham mưu trưởng quân đội Iraq Abdul Amir Rasheed Yarallah tuyên bố ngày 05/10.
Lực lượng phòng không kháng chiến Yemen (Ansar Allah) bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu, khi chiếc UAV này hoạt động trên bầu trời tỉnh Ma'rib, miền trung Yemen.
(khoahocdoisong.vn) - Lần đầu tiên quân đội Kazakhstan giới thiệu video, ghi lại một cuộc diễn tập với sự tham gia của trinh sát và tấn công máy bay không người lái (UAV) Wing Loong của tập đoàn AVIC Trung Quốc.
(Kiến Thức) - Các phương tiện truyền thông Armenia và phe đối lập cáo buộc, cơ sở hạ tầng quân sự lạc hậu và thiếu vũ khí hiện đại, là những nguyên nhân dẫn đến thất bại. Họ cho rằng, lẽ ra Armenia nên mua UAV giá rẻ của Trung Quốc.
Chính quyền Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã bị chỉ trích vì mua tiêm kích Su-30SM đắt tiền nhưng không thể sử dụng trong chiến đấu, số tiền đó lẽ ra hiệu quả hơn nếu đầu tư vào máy bay không người lái Trung Quốc.
(Kiến Thức) - Theo truyền thông nước ngoài, một máy bay không người lái Rainbow-4B do Trung Quốc sản xuất, hiện đang biên chế trong Quân đội Algeria, đã bị rơi gần Umbwaji, phía đông bắc của nước này.
(Kiến Thức) - Loại máy bay không người lái được Trung Quốc tự hào nhất, quảng cáo "nổ" nhất, từng bị du khách "giẵm đạp" đến gãy cả chống chân trong một triển lãm ở Nga cũng chính là loại máy bay bị "rụng" nhiều nhất trên chiến trường Trung Đông.
(Kiến Thức) - Kể từ khi Iraq trang bị máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc vào năm 2015 và sử dụng tương đối thành công vào cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố IS, nhiều quốc gia ở khu vực Trung Đông đã nhập UAV do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, đây cũng là loại UAV bị bắn rơi nhiều nhất.