Máy bay không người lái của Ukraine đã im lặng, hỏa lực pháo binh Nga đã phá hủy thành công các điểm điều khiển UAV, quân Ukraine đang tháo chạy khỏi Chasiv Yar.
Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật thế nào sau 3 năm xung đột với Ukraine; chiến thuật của NATO có phù hợp với cuộc xung đột cường độ cao như cuộc chiến Nga-Ukraine?
Nguồn tin tình báo Kiev cho biết, một máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công nhà máy dầu quy mô lớn của Nga ở vùng Bashkiria từ khoảng cách xa kỷ lục gần 1.500km.
Mặc dù Ukraine có sự hậu thuẫn của phương Tây, đi trước Nga một bước trong sử dụng UAV, nhưng với tiềm lực lớn hơn, tỷ lệ UAV của Nga so với Ukraine hiện nay đã là 7/1.
Diễn biến những ngày qua trên chiến trường Ukraine cho thấy, UAV đóng vai trò rất lớn trong việc gây ra đổ máu cho cả hai phía. Quân đội Ukraine tích cực sử dụng UAV cỡ nhỏ để phòng thủ, cản trở đà tiến công của quân Nga.
Chiến thuật ban đầu của NATO đã không còn hiệu quả, rắc rối của Ukraine mới bắt đầu, 17 UAV tham gia đột kích nhưng tất cả đều bị quân đội Nga chặn lại.
UAV 'ma cà rồng' do Ukraine tự sản xuất nhằm thực hiện các cuộc tấn công ban đêm với sự trang bị camera ảnh nhiệt đang tạo ra nỗi kinh hoàng cho lực lượng Nga.
UAV ma cà rồng do Ukraine tự sản xuất nhằm thực hiện các cuộc tấn công ban đêm với sự trang bị camera ảnh nhiệt đang tạo ra nỗi kinh hoàng cho lực lượng Nga.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/11 cho biết, các lực lượng nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào nhiều khu vực của Nga, bắn hạ 24 máy bay không người lái và 2 tên lửa.
UAV của Quân đội Ukraine đang “tử trận” hàng loạt ở chiến tuyến Bakhmut. Kể từ tháng 1 đến nay, họ đã mất ít nhất một trăm UAV thương mại, được sử dụng để điều chỉnh hỏa lực pháo binh.
Quân đội Ukraine vừa khoe dàn UAV tự chế của nước này với khả năng mang theo đạn cối và súng chống tăng, có khả năng tiêu diệt được các phương tiện thiết giáp hạng nặng của Nga.