Những người từ 40 tuổi trở lên, có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, hút thuốc... nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 - 12 tháng một lần.
Một số bệnh nhân nhồi máu cơ tim không có triệu chứng dẫn tới dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa. làm chậm trễ quá trình cấp cứu, chẩn đoán và điều trị.
Triệu chứng của nhồi máu cơ tim cấp rất đa dạng nhưng điển hình là đau ngực và khó thở. Một điều quan trọng là các bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thường có biểu hiện rất khác nhau về triệu chứng và mức độ.
Diễn viên, siêu mẫu Đức Tiến qua đời do bị nhồi máu cơ tim. Đây là căn bệnh nguy hiểm, người bệnh có thể tử vong rất nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời.