Tiêm kích bom Su-34 của Nga liên tục xuất kích, xóa sổ sở chỉ huy lữ đoàn 10 và 93 khét tiếng của Quân đội Ukraine; chiến dịch bao vây Kostiantynivka bắt đầu.
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga có hơn 200 chiếc Su-34 trong biên chế, 37 chiếc bị bắn hạ nhưng đây vẫn là máy bay ném bom chiến thuật chủ lực của Nga hiện nay.
Không quân Nga vừa tiếp nhận lô Sukhoi Su-34 thứ hai trong năm 2025 giúp phi đội tiêm kích bom của lực lượng này duy trì khả năng chiến đấu trước những tổn thất trong chiến dịch quân sự đặc biệt
Quân đội Nga ở Lugansk tiến hành phản công, máy bay Su-34 liên tục dội bom phá, khiến Lữ đoàn Azov và lính đánh thuê nước ngoài chịu 5.400 thương vong trong 7 ngày.
Một đoạn video ấn tượng mới đây xuất hiện trên mạng xã hội X, được một người dùng có tên Ayden đăng tải, ghi lại khoảnh khắc kịch tính trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.
Bulgarian Military dẫn nguồn tin của Nga cho biết, mục tiêu đã bị tiêu diệt bởi tên lửa siêu thanh Kinzhal, được phóng đi từ máy bay tiêm kích bom Su-34, đã được nâng cấp.
Không chỉ máy bay MiG-31K mới phóng được tên lửa siêu thanh Kinzhal, mà hiện nay tiêm kích bom Su-34 của Nga cũng sẽ phóng được loại tên lửa nguy hiểm này.
Cuộc xâm nhập của Quân đội Ukraine vào khu vực Kursk đã gặp phải sự chống cự quyết liệt của Nga. Trong đó Lực lượng không quân chiến thuật Nga đã tiến hành “dọn dẹp” bầu trời Kursk với những quả bom tấn.
Thị trưởng Kharkov cho biết, Nga lần đầu tiên tấn công mục tiêu ở Kharkov bằng bom tăng tầm Grom-E1 và loại bom FAB-500T mới, thay thế cho bom FAB-500M62 từ thời Liên Xô, có tầm bay xa hơn.
Nga đang cố gắng nâng tầm bay của bom FAB-3000 lên 70 km và loại bom này ngày càng được Quân đội Nga sử dụng nhiều trên chiến trường, khiến Quân đội Ukraine hết sức lo lắng.
Một nửa số máy bay tiêm kích bom Su-34 của Không quân Nga cách chiến tuyến Quân đội Ukraine chưa đầy 200 km, khiến tên lửa đạn đạo ATACMS của Ukraine chỉ có thể đứng nhìn.
Theo thông tin từ hãng tin Nga RIA Novosti cho biết, việc sửa đổi tên lửa hành trình tầm xa để trang bị cho máy bay tiêm kích bom Su-34 của Không quân Nga đã hoàn thành.
Ba lữ đoàn chiến đấu của Ukraine tại “vạc dầu” Rabotino ắp bị Nga sẵn sàng đóng sập, khi các lực lượng chiến đấu tinh nhuệ đã bị mất gần hết lực lượng công binh, nên không đủ sức vượt qua những bãi mìn của quân Nga.
Không quân Nga nhận lô máy bay tiêm kích bom “Thú mỏ vịt” Su-34 thứ ba trong vòng chưa đầy một năm; số Su-34 mới này có nhiều tính năng được cải tiến rõ rệt.
Quân đội Ukraine đã thu được hệ thống tác chiến điện tử Khibiny trên một chiếc chiến đấu cơ Su-30SM của Nga ở khu vực Kharkov; việc này làm Trung Quốc “giật mình”.
Chỉ qua hơn hai tuần tham chiến, Không quân Nga đã hứng chịu những tổn thất lớn, không phải từ những vũ khí phòng không hiện đại, mà là từ tên lửa vác vai.
Theo tờ "Quan sát quân sự" của Mỹ, các phần tử thánh chiến liên kết với lực lượng khủng bố Al Qaeda hiện đã có hệ thống phòng không Hawk của Mỹ, nhờ quốc gia "chống lưng" Thổ Nhĩ Kỳ.