Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu cần ngành công nghiệp hàng không Nga hoàn toàn có thể biến máy bay chở khách Tu-214 thành phương tiện mang tên lửa hành trình Kh-101 và KH-22.
Kh-101 là loại tên lửa hành trình trong biên chế quân đội Nga hiện nay. Nó có thể phóng linh hoạt từ nhiều phương tiện khác nhau và có khả năng lẩn tránh radar đối phương.
Tên lửa hành trình tầm xa thế hệ mới của Nga Kh-BD, đang là loại vũ khí gây sự chú ý của giới quân sự phương Tây; vậy bao giờ loại tên lửa này bước vào chiến đấu thực tế?
Tạp chí Military Watch cho rằng, cơn ác mộng của Ukraine lại đến, khi siêu máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga trang bị tên lửa hành trình Kh-BD mới, với tầm bắn tới 6.500 km.
Tại triển lãm quốc phòng Army-2023 đang diễn ra ở thủ đô Moskva, tên lửa hành trình tấn công mặt đất “mang tính cách mạng” của Nga đã được giới thiệu; trước đó tên lửa hành trình Kh-50 cũng được Nga tuyên bố thực chiến thành công.
Quân đội Nga có thể thực hiện 3-5 cuộc không kích quy mô lớn nữa vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa hành trình; tuy nhiên điều đáng chú ý là nhiều tên lửa này được sản xuất tại chính Ukraine.
Một số tên lửa hành trình Kh-101 Nga sử dụng để tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine vào cuối tháng 10 được sản xuất mới đây, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Kinh nghiệm của Quân đội Nga khi sử dụng tên lửa siêu thanh chống hạm vào tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất ở chiến trường Ukraine, rất đáng để học hỏi.
Trong trường hợp Nga ném bom chiến lược trên lãnh thổ Ukraine, rất có thể Kiev sẽ cần thêm nhiều vũ khí phòng không hiện đại, mới có thể đáp ứng được năng lực phòng thủ.
Tình báo Ukraine khi “mổ” loại tên lửa hành trình tấn công tàng hình phóng từ trên không Kh-101 hiện đại nhất của Nga, phát hiện quả tên lửa này sử dụng đến 35 con chip do Mỹ sản xuất.
Việc Quân đội Nga sử dụng tên lửa ở trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đã phá vỡ kỷ lục của Mỹ về sử dụng tên lửa trong các cuộc xung đột trước đó.
Nhà báo - chuyên gia quân sự Sebastian Roblin trên cổng thông tin 19FortyFive của Mỹ đã giải thích cách Nga sử dụng máy bay ném bom cũ của mình để gây áp lực lên đối thủ.
Có rất nhiều lý do để Nga không đưa máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tới tham chiến ở chiến trường Syria, một trong số đó là do loại máy bay này có tuổi đời quá cao.
Mặc dù tên lửa tàng hình JASSM-ER của Mỹ có tầm bắn lên tới gần 1.000km, nhưng so với siêu tên lửa Kh-101 của Nga, tầm bắn của tên lửa Mỹ vẫn còn rất khiêm tốn.
Việc Nga đưa vào biên chế tên lửa hành trình Raduga Kh-101 (X-101), đã thu hẹp dần về khoảng cách trình độ vũ khí của quốc gia này với quân đội Mỹ cũng như quân đội các nước phương Tây; đồng thời là vũ khí răn đe có sức nặng của Moscow.