Làm rõ sự tiếp tay, móc nối của cơ quan quản lý với sản xuất sữa giả
Bộ Công an nêu rõ thời gian tới sẽ làm rõ sự tiếp tay, câu kết, móc nối của các cơ quan quản lý với sản xuất thực phẩm, sữa giả và xử lý nghiêm.
Bộ Công an nêu rõ thời gian tới sẽ làm rõ sự tiếp tay, câu kết, móc nối của các cơ quan quản lý với sản xuất thực phẩm, sữa giả và xử lý nghiêm.
Nhiều khán giả vẫn chỉ trích MC Hoàng Linh sau khi cô phân trần về ồn ào quảng cáo sữa giả.
Hoàng Linh, Vân Hugo và Quang Minh đều bị phạt hành chính vì ồn ào quảng cáo.
BTV Hoàng Linh bị phạt hơn 100 triệu đồng vì ồn ào quảng cáo. Cô từng không ít lần lên tiếng đáp trả lời đàm tiếu, tin đồn.
Đối với vụ án sản phẩm Ofood, đây là vụ án buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả quy mô lớn, biến dầu dành cho thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người.
Sản phẩm sữa Hiup 27 được sản xuất chỉ có 15-17 loại chất nhưng đã được nâng khống lên 37 chất dinh dưỡng khiến dư luận bức xúc.
Trước khi bị phanh phui là hàng giả, sữa Hiup từng được quảng cáo vống "tăng chiều cao vượt trội", "cam kết con sẽ tăng ngay từ 3-5 cm chiều cao sau 3 tháng"…
Bộ Công an nhận định, cơ quan quản lý nhà nước có dấu hiệu tiếp tay cho vi phạm hàng giả, thậm chí có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che.
Sản xuất thuốc, sữa, thực phẩm chức năng giả là hành vi táng tận lương tâm, cần nghiêm trị và không nên bỏ hình phạt tử hình đối với loại tội phạm này.
Theo ĐBQH Nguyễn Thanh Sang, kinh doanh thuốc giả trên nỗi đau của người bệnh cần xem xét hình phạt tử hình cho tội danh này.
Một số doanh nghiệp sản xuất thuốc giả, sữa giả, thậm chí kéo dài nhiều năm mới bị phát hiện, gây bức xúc, lo lắng cho người dân.
Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn ĐBQH Đồng Nai) đánh giá, qua những vụ việc về sữa giả, thuốc giả...cần nhìn nhận công tác quản lý còn yếu kém.