Tại Hội nghị tới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land sẽ giới thiệu những sản phẩm/ứng dụng thế mạnh ở nhiều mảng cùng những giải pháp chuyển đổi số thời kỳ 4.0 cho doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái công nghệ bất động sản.
Bài toán sinh tồn của các start-up vốn đã khắc nghiệt, trong giai đoạn Covid-19 lại càng khó khăn hơn. Với mô hình nhượng quyền bưu cục, các start-up có thể tận dụng những lợi thế có sẵn để khởi nghiệp từ giai đoạn đầu non trẻ cho đến khi ổn định và phát triển trong tương lai.
Hưởng lợi từ sự phát triển thần tốc của nền kinh tế số, lĩnh vực chuyển phát nhanh đang tạo nên một môi trường cạnh tranh sôi nổi với dư địa ngày càng lớn cho các nhà khởi nghiệp. Trong đó, mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục đang trở thành xu hướng start-up đầy tiềm năng trong năm 2022.
Sự xuất hiện của những start-up kỳ lân tiềm năng thời gian qua tại Việt Nam cho thấy cơ hội tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cũng như dự báo tích cực cho mục tiêu sở hữu 10 start-up kỳ lân vào năm 2030.
(Vietnamdaily) - Trong tập 2 của Shark Tank mùa 4, Shark Nguyễn Xuân Phú đã có màn "thả thính" CEO xinh đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng của Wiibike khiến netizen không khỏi tranh cãi
(khoahocdoisong.vn) - Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2020 (VVS) với chủ đề “Going Digital - Dịch chuyển số” vừa diễn ra tại Hà Nội. Có 33 quỹ đầu tư cam kết “rót” 815 triệu USD vào lĩnh vực khởi nghiệp (start-up) đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025.
(khoahocdoisong.vn) - Theo tính toán, trong 20 năm tới đây, nếu không duy trì tốc độ tăng trưởng trên 7%/năm thì Việt Nam rất khó thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết.
(khoahocdoisong.vn) - Các start-up công nghệ Việt Nam đang thu hút vốn đầu tư khá tốt, với kỳ vọng sớm trở thành “kỳ lân công nghệ”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giấc mơ "kỳ lân" không dễ thực hiện.
Với sứ mệnh tạo ra một thế giới sống động hơn, nơi sự sáng tạo của con người được thúc đẩy thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), Cinnamon – một startup Nhật với toàn bộ công nghệ và sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư người Việt, đã gọi vốn thành công với số tiền hơn 200 tỷ đồng (~9 triệu USD).