U xơ tử cung là bệnh lý lành tính thường gặp ở phụ nữ tuổi sinh đẻ, có thể gây rong kinh, thiếu máu, đau bụng, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nếu không được phát hiện sớm.
Có chu kỳ kinh nguyệt kéo dài 14 ngày, chị H. đi khám phụ khoa bất ngờ phát hiện có tới hai tử cung, hai cổ tử cung và hai âm đạo, bị rong kinh kéo dài do u xơ tử cung.
Là một trong 3 bệnh lý ung thư gây tử vong hàng đầu ở nữ giới, ung thư cổ tử cung thường không rõ triệu chứng, tiến triển chậm khiến người bệnh chủ quan, không điều trị từ sớm. Phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn.
Mỗi năm Việt Nam có hơn 9.000 ca mắc mới và có hơn 3.000 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung. Phần lớn người bệnh đến khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Vậy cần làm gì để phòng ngừa và phát hiện sớm?
Các bệnh viện đều chỉ định phải cắt bỏ tử cung nhưng với mong muốn giữ lại tử cung của người bệnh, bác sĩ Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI đã thực hiện ca mổ 6 giờ để bóc 60 u xơ cho người bệnh ngoại quốc.
Rong kinh có thể khiến chị em chủ quan với nhiều vấn đề bệnh lý và nhầm tưởng đó là kinh nguyệt. Tuy nhiên, rất nhiều những trường hợp ra máu bất thường được xem là bệnh lý.
Nhiều chị em rong kinh nhưng chủ quan không đi khám vì cho rằng đó là biểu hiện thường gặp. Tuy nhiên, rong kinh ở từng đối tượng phụ nữ có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm.
Bụng to bất thường, bệnh nhân đi khám phát hiện u xơ tử cung kích thước 120x160mm. U xơ tử cung tuy lành tính nhưng gây nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe chị em.
Bệnh nhân 50 tuổi có tiền sử sỏi thận khi đau quặn thắt lưng mạn sườn trái, nhập viện điều trị bệnh lý thận tiết niệu. Kết quả bệnh nhân phải mổ cắt tử hoàn toàn và đặt niệu quản ngược dòng vì khối u lớn chèn ép...
Thực phẩm chức năng OvaQ Plus đã bị Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế cảnh báo về hành vi quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên đến nay, các quảng cáo này vẫn được giữ nguyên.
Cuối tháng 9 vừa qua, TPCN OvaQ Plus đã bị Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế cảnh báo về hành vi quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh. Đến nay, các quảng cáo này vẫn được giữ nguyên.