Quả hồng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe với hương vị thơm ngon, là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất dồi dào. Tuy nhiên, kết hợp hồng cùng với một số loại thực phẩm có thể gây ra những phản ứng không mong muốn cho hệ tiêu hóa.
Hồng ngâm, hay hồng giòn, là loại quả phổ biến vào mùa thu, mang lại khá nhiều công dụng cho sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên, hồng ngâm không phải ăn lúc nào cũng được và có chống chỉ định với một số người.
Những cây hồng trĩu quả trút bỏ hết lớp lá khi mùa Đông đến trên bản làng người Mông huyện Kỳ Sơn tạo nên một vẻ đẹp hiếm có. Khắp nơi rực lên một màu đỏ của quả hồng chín như xua tan cái lạnh của ngày đông.
Cục bã thức ăn hình thành do sự tích tụ các chất được ăn uống vào dưới dạng các khối hoặc khối đông kết không tiêu hóa được. Việc ăn nhiều quả hồng khi đói đó cũng là một trong những nguyên nhân.
Những cây hồng ở chân núi Đại Huệ (Nghệ An) đang vào chính vụ, cho quả có thịt vàng ươm, giòn, vị thanh mát, mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương.
Trong hơn 2 ngày ăn tới 20 quả hồng, ông Trương bị đau bụng dữ dội, nôn mửa không kiểm soát. Đến bệnh viện, bệnh nhân được bác sĩ cho biết, ông bị tắc ruột do ăn quá nhiều hồng.
Sau khi ăn quả hồng, trong dạ dày bệnh nhân có 2 khối bã lớn. Không thể xuyên phá khối bã này bằng tia laser, bác sĩ buộc phải phẫu thuật mở mặt trước dạ dày để lấy ra.