Nhiều doanh nghiệp cho biết năm nay sản xuất bánh trung thu với lượng vừa phải, không trữ nhiều. Trong khi đó, nhiều đại lý bán lẻ cũng không dám mạnh tay nhập hàng.
Nếu người có chức vụ nhận quà biếu thường xuyên, có hệ thống, giá trị quà biếu lớn, người đưa quà biếu ngầm hiểu là của hối hộ... thì coi là phạm tội nhận hối lộ.
(Vietnamdaily) - Hoa quả trở thành sản phẩm “hot” hơn bao giờ hết. Nhiều loại trái cây lạ mắt, giống hoa độc được bày bán nhiều trong siêu thị, cửa hàng bách hóa, chợ truyền thống, mạng xã hội… hút người tiêu dùng.
(khoahocdoisong.vn) - Quà tặng sẽ thay sự thể hiện của bạn về trình độ văn hóa, phản ánh sự hiểu biết và những quan hệ gần xa của người tặng quà và người nhận quà. Với một ý nghĩa nào đó, nó là một loại hình nghệ thuật.
Theo ông Nguyễn Bá Bách, HĐND phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, quy định không được biếu quà Tết cấp trên là rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, việc biếu quà Tết hiện nay rất tinh vi, khó phát hiện. Người ta không khệ nệ tay xách nách mang đến nhà lãnh đạo nữa, mà nhiều khi chỉ đi người không, trong túi có một hộp quà “nho nhỏ”, nhưng giá trị thì vô cùng. Tinh vi như thế, nên khó mà ngăn chặn.
(Kiến Thức) - Hàng chục kg khăn giấy ướt dùng cho trẻ, nhiều hộp kem, thịt hộp… được ngụy trang chứa tiền chất sản xuất ma túy tổng hợp bị Hải quan phát hiện bắt giữ.
Nhận xe Lexus, sừng tê giác, tiền tỉ... nhưng ông Nguyễn Văn Khỏe vẫn nói đó là quà biếu, không phải của hối lộ và “hồi đó chưa có lệnh cấm nhận quà biếu giá trị lớn”.