Trong Thế chiến 2, Đức quốc xã sử dụng cỗ máy mật mã hóa Enigma gửi tin nhắn mã hóa. Để giải mã thông điệp do Enigma tạo ra, các nhà khoa học của quân Đồng minh đã tạo ra cỗ máy Antienigma huyền thoại.
Irma Grese là một trong những "nữ đồ tể" tàn ác nhất của Đức quốc xã. Ả đã tham gia vào việc tàn sát người Do Thái theo lệnh của trùm phát xít Hitler. Năm 1945, Irma bị tử hình vì những tội ác đã gây ra.
Irma Grese là một trong những "nữ đồ tể" tàn ác nhất của Đức quốc xã. Ả đã tham gia vào việc tàn sát người Do Thái theo lệnh của trùm phát xít Hitler. Năm 1945, Irma bị tử hình vì những tội ác đã gây ra.
Trong 872 ngày đêm (từ 8/9/1941 - 27/1/1944), quân đội Đức quốc xã đã bao vây, phong tỏa thành phố Leningrad. Trong cuộc chiến này, quân và dân Liên Xô đã kiên cường chiến đấu, bảo vệ quê hương trước quân xâm lược.
Theo nội dung nhật ký của một binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Waffen Schutzstaffel (Waffen-SS), phát xít Đức đã cất giấu kho báu 28 tấn vàng ở địa điểm bí mật. Đến nay, tung tích số của cải này vẫn là ẩn số lớn.
Theo nội dung nhật ký của một binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Waffen Schutzstaffel (Waffen-SS), phát xít Đức đã cất giấu kho báu 28 tấn vàng ở địa điểm bí mật. Đến nay, tung tích số của cải này vẫn là ẩn số lớn.
Ngày 22/6/1941, phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô. Trùm phát xít Hitler tin rằng sẽ sớm thôn tính được Liên Xô như những chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, Đức quốc xã cuối cùng không thể chiếm đóng Liên Xô.
Trong giai đoạn cuối Thế chiến 2, Hitler và chính quyền phát xít Đức đẩy mạnh phát triển vũ khí mới nhằm thay đổi cục diện. Dự án chế tạo siêu pháo tự hành Landkreuzer P1500 Monster được Hitler đặt nhiều kỳ vọng nhưng "chết yểu".
Trận Ardennes là cuộc tấn công lớn cuối cùng của Đức trên Mặt trận phía Tây của Thế chiến 2. Dù gây tổn thất không nhỏ cho quân Đồng Minh nhưng cuối cùng Đức quốc xã vẫn thảm bại, báo hiệu kết thúc "triều đại" của trùm phát xít Hitler.
Vào tháng 6/1944, quân Đồng minh đã đổ bộ lên bãi biển Normandy (Pháp). Đó là cuộc đổ bộ quy mô lớn nhất lịch sử nhân loại từ trước đến nay. Nhiều sự thật về sự kiện này khiến công chúng tò mò.
Trong Thế chiến 2, Đức quốc xã đã thực hiện một số thí nghiệm hãi hùng tiến hành trên tù nhân trong các trại tập trung. Theo đó, hàng ngàn người, bao gồm cả trẻ em trở thành đối tượng thí nghiệm và tử vong.
Vào cuối tháng 4/1945, Hồng quân Liên Xô đã có một cuộc chiến khốc liệt, đẫm máu với lực lượng phát xít Đức nhằm chiếm được trụ sở Quốc hội của nước này. Theo ước tính, hơn 2.500 lính Đức tử trận trong sự kiện đó.
Nếu phát xít Đức còn thời gian hoàn chỉnh Horten Ho 2-29, máy bay ném bom tàng hình đáng gờm này có thể xoay chuyển cục diện trên chiến trường, gây thiệt hại đáng kể đối với phe đồng minh.
Sau khi Nhật Bản bất ngờ tấn công căn cứ hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng vào tháng 12/1941, trùm phát xít Hitler đã có quyết định sai lầm. Đó là chủ động tuyên chiến với Mỹ. Quyết định này khiến phát xít Đức "trả giá đắt".