Chúng chắn ánh sáng mặt trời, làm khó khăn cho việc di chuyển và hô hấp của sinh vật biển, gây thiếu oxy trong nước và ảnh hưởng xấu đến các loài khác.
Trong nước có lượng oxy ít ỏi, thế nhưng cá lại có khả năng hấp thụ khoảng 75% oxy đi qua chúng; gấp đôi tỷ lệ oxy mà phổi của chúng ta chiết xuất từ hơi thở không khí.
(Kiến Thức) - Một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón đã khiến dư luận rất bức xúc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra mà trước đó cũng đã có nhiều trường hợp bị bỏ quên trên xe khiến dư luận dậy sóng.
(Kiến Thức) - Theo bản tin sáng ngày 8/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã có thêm 2 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 người là hàng xóm và tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội. Đến thời điểm này Việt Nam đã ghi nhận 251 ca mắc COVID-19.
(Kiến Thức) - Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm trong vụ nổ tại Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69/3 – Công ty Cổ phần Lilama 69/3 khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương?
(Kiến Thức) - Hiện đã có 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ bình ô xy hóa lỏng tại Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama. Các nạn nhân bị thương hiện đã cơ bản ổn định.
(Kiến Thức) - Lãnh đạo Công ty Rạng Đông, công ty mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng có độc tính cao hơn so với viên Amalgam.
Lưỡi hổ được biết đến là một trong những loại cây trồng trong nhà phổ biến nhất vì có thể hấp thụ được 107 độc tố, lại ý nghĩa phong thuỷ rất tốt, không tốn quá nhiều công chăm sóc.
(Kiến Thức) - Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống một cháu bé 10 tháng tuổi mắc sởi kèm viêm phế quản phổi - ARDS bằng kỹ thuật ECMO.
Anh Nguyễn Quốc Hòa (Giám đốc Công ty cơ khí Quốc Hòa, TP Thái Bình) là cá nhân đầu tiên, đã “tay không” xông lên chế tạo chiếc tàu ngầm mini bằng sắt đầu tiên của Việt Nam.
(Kiến Thức) - Tại chung cư cao cấp Pacific Place, nơi gia đình Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sinh sống, chưa hề thấy dán cáo phó. Bảo vệ tòa nhà và người dân chỉ mới biết thông tin ông mất sáng nay.
(Kiến Thức) - Thiếu máu não có chiều hướng gia tang mạnh phổ biến là người già và dân văn phòng. Đây là bệnh lý “tiền đột quỵ”, dễ gây tai biến và tử vong.