Các báo cáo công bố thông tin định kỳ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và người sở hữu trái phiếu cho thấy công ty này vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng hạn.
(Vietnamdaily) - Lỗ lũy kế của Xi măng Công Thanh tính đến hết tháng 6/2024 đã tăng lên khoảng 8.650 tỷ đồng, vượt quá số vốn điều lệ, khiến Công ty âm vốn chủ sở hữu hơn 7.747 tỷ.
(Vietnamdaily) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều thách thức, việc nhiều doanh nghiệp nỗ lực trả sạch nợ trái phiếu đã trở thành một tín hiệu tích cực.
(Vietnamdaily) - Do gặp khó khăn về tài chính, CTCP Đường Man đã không thể thanh toán 12,6 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu đúng hạn và đề nghị lùi thời hạn thanh toán đến ngày 30/6/2025.
Theo Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (Đầu tư Nguyên Bình) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2022.
Theo BCTC năm 2023 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (Đầu tư Nguyên Bình), ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2022.
Lỗ 2 năm liên tiếp, gánh nợ gần 4.300 tỷ đồng, Cty KĐT Trung Minh (Hòa Bình) tiếp tục huy động 900 tỷ đồng trái phiếu, tăng dư nợ trái phiếu lên hơn 2.800 tỷ đồng.
(Vietnamdaily) - Công ty Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ, công ty con của Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV), báo lỗ gần 1,5 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi 3,8 tỷ đồng.
Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Bkav Pro giảm 53% so với năm trước đó, cho thấy tình hình kinh doanh không mấy thuận lợi. Cùng lúc, lô trái phiếu hơn 169 tỷ đồng của công ty sắp tới hạn.
Mới đây, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã công bố nghị quyết chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc trái phiếu 2016.
Kết thúc nửa đầu năm 2023, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 tiếp tục lỗ hơn 390 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp này cũng lỗ gần 433 tỷ đồng.
(Vietnamdaily) - Năm 2022, Trang sức Đức Tiến báo lãi suy giảm 35%, đồng thời không thể thu xếp được vốn để thanh toán được khoản nợ trái phiếu 500 tỷ đồng.