Đối tượng thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức, viên chức do phải di chuyển chỗ làm đến trung tâm chính trị hành chính mới tại các địa phương diện sắp xếp.
Dự thảo luật bổ sung quy định về phát triển đô thị công nghệ cao là nơi có khu công nghệ cao làm hạt nhân, được quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng...
(khoahocdoisong.vn) - Bộ Xây dựng lấy ý kiến về việc quy định Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng được bố trí biệt thự khuôn viên từ 450 - 500m2. Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí biệt thự khuôn viên từ 350 - 400m2.
(khoahocdoisong.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng vừa ký quyết định ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 nhằm nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy cao nhất mọi nguồn lực.
Ngày 16/3, một lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo Sở Xây dựng tỉnh về việc 3 cựu lãnh đạo các sở ngành không còn thuộc diện được giao, cho thuê nhà công vụ nhưng không trả lại nhà theo quy định.
Thủ tướng yêu cầu quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng nhà công vụ, thu hồi 100% nhà ở công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, hết thời gian sử dụng.
(Kiến Thức) - Việc Chính phủ yêu cầu thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, giao cho quan chức, cựu quan chức sử dụng không đúng tiêu chuẩn, hoặc hết thời hạn được sử dụng nhà ở công vụ theo quy định là vô cùng cần thiết.
“Nhiều lý do được đưa ra để họ mong muốn giữ lại nhà công vụ, nhưng bản chất đó là sự chây ì, thiếu gương mẫu. Trước pháp luật tất cả đều phải bình đẳng như nhau. Không thể dân sai thì áp dụng biện pháp cứng rắn, còn cán bộ lãnh đạo cấp cao sai lại nể nang, coi nhẹ”, TS Bùi Đức Thụ, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, trò chuyện với Tiền phong.
“Tôi được biết, có những trường hợp đã nghỉ hưu hơn 10 năm nay mà vẫn bám lấy nhà công vụ, chưa chịu trả, mặc dù cơ quan quản lý nhà nước đã có văn bản nhắc nhở nhiều lần”, TS. Bùi Đức Thụ, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, nguyên Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội thông tin với phóng viên.
Đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Đặng Huỳnh Mai đã gọi điện đề nghị trả lại căn nhà công vụ ở Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng tạo điều kiện, hỗ trợ nhà ở xã hội (NOXH) cho bà Đặng Huỳnh Mai, cựu Thứ trưởng Bộ GD-ĐT trong trường hợp bà có nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
(Kiến Thức) - Nguyênthứ trưởng Bộ GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai đã liên hệ Bộ Xây dựng trả lại căn nhà công vụ ở Hoàng Cầu sau khi bà Mai có đơn xin giữ lại và tiếp tục thuê căn hộ này. Trước đó, hàng loạt cựu quan chức cũng từng “ê” danh vì tham nhà công vụ.
Bà Đặng Huỳnh Mai-cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận với phóng viên VTC News, bà đã đề nghị trả lại căn nhà công vụ tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội).
(Vietnamdaily) - Sau khi Bộ Xây dựng có thông báo đề nghị trả lại căn hộ công vụ ở chung cư Hoàng Cầu, cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ và bộ đề đạt ý nguyện đối với căn hộ này.
(Kiến Thức) - Mới đây, 12 cựu quan chức đã ký biên bản trả lại nhà công vụ cho Bộ Xây dựng. Dư luận đặt câu hỏi về tiêu chuẩn nhà ở công vụ và khi trả lại nhà công vụ, các cựu quan chức được hưởng được hưởng những chính sách hỗ trợ thế nào?