Nga cải tiến máy bay Cessna theo một chiến lược mới và phi truyền thống, nhằm tăng cường khả năng phòng không trước máy bay không người lái của Ukraine.
Là một chiến đấu cơ hiện đại được thiết kế cho nhiệm vụ chiến đấu tầm xa, nhưng điều khiến nhiều chuyên gia quân sự phương Tây bất ngờ là Nga đang trang bị cho loại máy bay này những tên lửa tầm ngắn R-74M.
Là chiến đấu cơ đánh chặn hạng nặng được phát triển dưới thời Liên Xô, hiện MiG-31 vẫn là chiến đấu cơ có khả năng không chiến mạnh nhất của Không quân Nga;.
MiG-31 là loại máy bay đánh chặn tầm xa hạng nặng của Không quân Nga; dự kiến sẽ tiếp tục phục vụ đến sau những năm 2030. Đây là loại máy bay đánh chặn sẽ khiến NATO và Ukraine, phải luôn "thót tim" vì tính năng của nó.
Kế hoạch đánh chìm tàu sân bay Mỹ mà Liên Xô dày công xây dựng, tỏ ra rấtrất thực tiễn và có tính khả thi cao, khiến đối phương hoang mang, vội vã tìm cách đối phó.
Một số chuyên gia quân sự muốn đưa cả F-35 vào danh sách những chiếc máy bay tồi tệ nhất của Không quân Mỹ, nhưng do chiếc máy bay này vẫn còn tồn tại quá nhiều lỗi.
Mặc dù đã có những thỏa thuận về việc mua MiG-31 từ Nga cách đây hơn 14 năm, nhưng Không quân Syria vẫn chưa thể sở hữu loại máy bay này trong biên chế của mình.
Vào đầu những năm 1980, Liên Xô bắt đầu sử dụng một máy bay phản lực đánh chặn mới, được gọi là MiG-31, với nhiệm vụ săn đuổi những chiếc máy bay trinh sát siêu thanh SR-71 của Mỹ.
MiG-31 là máy bay đánh chặn tầm xa chủ lực của Không quân Nga, hết sức phù hợp để tuần tra trên vùng trời rộng lớn của Nga và dự kiến sẽ phục vụ đến thập niên 30.
Tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dao găm) đang là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà Nga dành cho các đối thủ phương Tây. Với sức mạnh hiện tại, không một hệ thống phòng thủ nào của NATO có thể ngăn chặn được Kinzhal.
Theo tờ "Tin tức Quốc phòng Ấn Độ", hiện Trung Quốc đã vượt mốc số lượng 1.700 máy bay chiến đấu các loại, nhưng quá nửa đã lạc hậu, khó đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại.
Máy bay đánh chặn chuyên dụng, đều được thiết kế trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, có nhiệm vụ chủ yếu là đánh chặn máy bay ném bom cỡ lớn; tuy nhiên tới nay, không còn nhiều quốc gia sử dụng loại máy bay này.
Dù có rất nhiều chiến cơ huyền thoại, tuy nhiên Không quân Mỹ cũng từng sở hữu không ít tiêm kích "quan tài bay" - gây nguy hiểm cho quân ta còn nhiều hơn quân địch.
(Kiến Thức) - Một tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã bốc cháy động cơ trên không và rơi thẳng xuống đất cách đây chỉ ít giờ đồng hồ. Rất may sau vụ việc không có thiệt hại về người.
Tiêm kích MiG-31 mang theo tên lửa tầm xa bất ngờ bay cắt mặt, ngăn chiến đấu cơ F-16, F-35 Na Uy áp sát máy bay săn ngầm Tu-142 Nga trên vùng trời quốc tế.
(Kiến Thức) - Chuyên gia quân sự Nhật Bản Mori Kantaro gọi máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-25 của Liên Xô là "vua tốc độ", khẳng định đây là chiến đấu cơ có tốc độ "nhanh nhất thế giới".
Mặc dù bảng xếp hạng các chiến đấu cơ nhanh nhất thế giới có sự thay đổi theo thời gian, nhưng giữ vị trí quán quân trong suốt nhiều năm qua vẫn là Mỹ - quốc gia sở hữu nền tảng công nghệ hàng không tiên tiến nhất trên thế giới.
(Kiến Thức) - Hiện tại, kho máy bay của Không quân Nga đang có khoảng hơn 3.900 máy bay quân sự các loại, trong đó có tới hơn 1.200 chiến đấu cơ và hầu hết trong số đó đều do Liên Xô chế tạo.