Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương của Mỹ đã có bài phát biểu cho biết, ông “không hề lo lắng” về loại chiến đấu cơ tàng hình J-20 và Không quân Mỹ còn nhiều loại máy bay có thể đối phó với J-20.
(Kiến Thức) - Các nguồn tin Mỹ cho biết, Trung Quốc có thể có hơn 150 máy bay chiến đấu tàng hình J-20 trong biên chế và số lượng tiếp tục tăng thêm khi mở rộng sản xuất – Nhưng liệu có khả thi?
Tại Triển lãm Hàng không Chu Hải vừa tổ chức, Trung Quốc tuyên bố chấm dứt độc quyền của phương Tây trong công nghệ máy bay, bằng việc trang bị cho chiến đấu cơ tàng hình J-20 với động cơ WS-10C do chính họ phát triển.
Khoang chứa vũ khí của máy bay không người lái tấn công tàng hình GJ-11 của Trung Quốc, đã được tiết lộ tại Triển lãm hàng không Chu Hải của Trung Quốc, khai mạc ngày 28/9.
Theo tờ "Eurasia Times" của Ấn Độ, Nga đã quyết định nâng cấp máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của mình là Su-57, để có thể đối đầu với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 và F-22 của Mỹ. Có khả năng, Ấn Độ và Việt Nam là khách hàng tiềm năng.
Với 1.700 máy bay, Không quân Trung Quốc chỉ kém số lượng 3.400 máy bay chiến đấu đang hoạt động của quân đội Mỹ. Tuy nhiên phần lớn máy bay chiến đấu của Trung Quốc là chiến đấu thế hệ cũ.
Từ eo biển Đài Loan đến biên giới Ấn Độ; từ biển Hoa Đông đến Biển Đông, Trung Quốc thường đem chiến đấu cơ tàng hình J-20 ra làm chiến thuật "hù dọa". Nhưng thực sự J-20 có khiến các địch thủ "sợ"?
Liệu máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và J-31 “rất riêng” của Trung Quốc, có thể đưa ra bất kỳ thách thức nào, đối với các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ?
Không giống như máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và Su-57 của Nga, máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc vẫn "ế chỏng chơ" không có bất cứ khách nước ngoài nào quan tâm.
Trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng của Trung Quốc, sẽ chỉ có duyệt binh trên không với dàn máy bay đông nhất lịch sử, thay cho việc tiến hành duyệt binh theo truyền thống.
Nếu xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực, nhiều khả năng tiêm kích tàng hình J-20 ưu việt nhất của Trung Quốc, sẽ tránh giao tranh trực tiếp với máy bay Rafales, Su-30MI của Ấn Độ.
Đài Loan đã đưa vào biên chế phi đội F-16V đầu tiên, theo Chương trình “Phượng Hoàng Trỗi Dậy”, để sẵn sàng đương đầu với số lượng chiến đấu cơ đông đảo của đối thủ tiềm tàng.
Không quân Ấn Độ đang đặt niềm tin rất lớn vào các tiêm kích Rafale nhập khẩu từ Pháp, New Delhi cho rằng chiến đấu cơ của mình mạnh hơn hẳn J-20 do Trung Quốc chế tạo.
(Kiến Thức) - Với sự "giúp sức" của Nga, các tiêm kích của Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa số một đối với lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới.
(Kiến Thức) - Mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng, chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc hoàn toàn không phải là đối thủ của F-22 Raptor hay F-35 của Mỹ; nhưng bằng cách khai thác điểm yếu của hai loại chiến đấu cơ tàng hình Mỹ, J-20 vẫn có thể chiến thắng.
(Kiến Thức) - Theo Forbes của Mỹ, 9 năm sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu tàng hình J-20, cuối cùng Mỹ đã hiểu rõ về việc Trung Quốc dự định sử dụng loại máy bay chiến đấu hai động cơ hạng nặng này như thế nào.
Việc không quân Trung Quốc âm thầm đưa tiêm kích tàng hình thế hệ năm Chengdu J-20 tới khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ chắc chắn sẽ dẫn đến hành động đáp trả mạnh mẽ từ phía New Delhi.