Phía Indonesia xác nhận thỏa thuận trị giá 9 tỷ USD mua 42 máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc, như một phần của kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân.
Các nhà lãnh đạo Không quân Mỹ đang cảnh báo, với “tốc độ thay đổi chóng mặt” của Trung Quốc đang “vượt xa Mỹ” và dự định đạt được sự thống trị toàn cầu vào năm 2050.
Với việc đẩy mạnh chế tạo và nâng cấp các chiến đấu cơ hạng nặng và tàng hình như J-16 và J-20 trong Quân đội Trung Quốc; do vậy tương lai máy bay chiến đấu hạng nhẹ J-10 trong Quân đội Trung Quốc bị đặt dấu hỏi?
Gần đây có thông tin về việc Argentina mua 12 máy bay chiến đấu JF-17 của liên doanh Trung Quốc - Pakistan; tuy nhiên phía Argentina kiên quyết phải dùng ghế phóng do Martin Baker của Anh sản xuất.
Sau khi lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với Iran hết hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, giới quân sự nghĩ Iran sẽ bắt đầu mua máy bay chiến đấu mới. Tuy nhiên nguồn lực của quốc gia này lại rất hạn chế.
Nếu xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực, nhiều khả năng tiêm kích tàng hình J-20 ưu việt nhất của Trung Quốc, sẽ tránh giao tranh trực tiếp với máy bay Rafales, Su-30MI của Ấn Độ.
Được đưa vào biên chế chiến đấu lần lượt vào năm 2017 và 2018, F-16V của Mỹ và J-10C của Trung Quốc là hai trong số những máy bay chiến đấu hạng nhẹ có khả năng nhất, đang được sản xuất hiện nay.
Không quân Trung Quốc đang cắt giảm thời gian đào tạo phi công chiến đấu, đạt mức sẵn sàng chiến đấu từ 10 năm xuống chỉ còn 7 năm, với mục đích là bắt kịp trình độ của các phi công Mỹ.
Truyền thông Trung Quốc khẳng định rằng nếu nước này quyết định xuất khẩu tiêm kích J-16, Nga sẽ bị mất rất nhiều thị phần trên thị trường vũ khí quốc tế.
(Kiến Thức) - Với sự "giúp sức" của Nga, các tiêm kích của Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa số một đối với lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới.
(Kiến Thức) - Theo Forbes của Mỹ, mẫu tiêm kích J-20B, một biến thể mới của loại chiến đấu cơ tàng hình Chengdu J-20 sắp bước vào giai đoạn "sản xuất hàng loạt"; J-20B sẽ được lắp động cơ mới, có vòi phun vector lực đẩy, giúp cải thiện đáng kể khả năng cơ động.
Việc Trung Quốc cho tiêm kích quốc bảo J-10 liên tục áp sát đảo Đài Loan nhằm gửi thông điệp rắn về việc Bắc Kinh sẽ thu hồi vùng đất này, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
(Kiến Thức) - Iran đang bày tỏ ý định quyết tâm nhập khẩu vũ khí tiên tiến từ các quốc gia khác để đáp trả sự đe dọa của quân đội Mỹ, trong đó có chiến đấu cơ J-10 do Trung Quốc sản xuất; điều này ngay lập tức gây lo ngại cho Mỹ.
(Kiến Thức) - Nếu lệnh cấm vận vũ khí với Iran được dỡ bỏ, thì chưa chắc Không quân Iran đã chọn "quốc bảo" J-10 của Trung Quốc, do giới quân sự Iran cho rằng, chiến đấu cơ Trung Quốc chỉ đơn giản là "không đáng nhắc đến" so với chiến đấu cơ của Mỹ.
(Kiến Thức) - Bộ Quốc Phòng TQ đã xác nhận một chiếc máy bay chiến đấu J-10 của Hạm đội Đông Hải đã bị rơi tối 17/12, khi thực hành huấn luyện bay trong đêm.