"Thủy Hử" được xem là một tác phẩm điển hình thể hiện tư tưởng "nhân quả báo ứng". Nhưng giữa hàng ngũ Lương Sơn, có một kẻ tham tài, háo sắc, nhưng lại có được hậu vận tốt đẹp.
Trong năm 2023, Nguyễn Hữu Thắng đã chỉ đạo công nhân khai thác trái phép trên 47.000m3 đất để làm nguyên liệu sản xuất gạch, với tổng giá trị trên 5,8 tỷ đồng.
Trong tác phẩm "Thủy Hử", nhà văn Thi Nại Am mô tả về 5 binh khí cực lợi hại được các anh hùng Lương Sơn Bạc sử dụng. Nhờ chúng, họ tiêu diệt và đánh bại nhiều kẻ địch.
Mặc dù Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long xây dựng nhà xưởng, trạm biến áp trái phép nhưng UBND huyện Lương Sơn và đơn vị Điện lực vẫn không xử lý dứt điểm.
Sau khi phát ca nhiễm nCoV là một cảnh sát, Công an huyện Lương Sơn đã phong tỏa trụ sở để phun khử khuẩn. Hơn 70 người được xác định là F1 của bệnh nhân này.
Phim truyền hình được dựng lên trên thực tế đã thông qua chỉnh sửa, một vài nhân vật trên Lương Sơn đã được anh hùng hóa, nhưng dù là trên truyền hình hay trong tiểu thuyết, 4 nhân vật này vẫn luôn xứng đáng được xưng là anh hùng.
(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ cầm dao chém ô tô trước mặt công an ở Hòa Bình.
Thủy Hử là câu chuyện về 108 vị anh hùng tụ họp với nhau tại “Bến nước” theo tôn chỉ Thế Thiên Hành đạo. Nhưng ở chốn Lương Sơn, không chỉ gồm tình nghĩa huynh đệ mà còn có vài cặp hảo hán tồn tại mối quan hệ thày trò trước khi trở thành đầu lĩnh Nghĩa quân. Có bộ đôi đầu lĩnh thày-trò mà phàm độc giả Thủy Hử không ai không biết, nhưng ở chiều ngược lại cũng có những trường hợp phải đọc thật kỹ mới nắm được.
Đọc Thủy Hử, độc giả chúng ta hẳn tâm đắc với những trận đánh kinh thiên động địa của nghĩa quân Lương Sơn. Từ vụ cướp pháp trường Giang Châu cứu Tống Giang – Đới Tung, tấn công phủ Đại Danh giải thoát Lư Tuấn Nghĩa, trận chiến ở Độc Long Cương với hai nhà Hổ - Chúc hay lần đánh hạ Tăng Đầu Thị trả thù cho Tiều Cái…
Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn, điểm sơ sơ đã nhiều người vì vợ ngoại tình nên cuối cùng gia đình tan nát. Ở bước đường cùng họ đã phải bỏ hết vinh hoa phú quý, sự nghiệp lẫy lừng để trở thành giặc cướp.