Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi nhiều thứ vốn là đồ bỏ đi ở Việt Nam lại trở thành mặt hàng được đóng gói cẩn thận bán với giá đắt đỏ trong siêu thị nước ngoài.
(Kiến Thức) - Vốn là những món đồ bỏ đi nhưng nay mo cau, vỏ dừa khô, thân cây chuối....bỗng trở thành mặt hàng được ưa chuộng để chế biến thành sản phẩm xuất khẩu.
(Kiến Thức) - Ở trong nước có giá rất rẻ nhưng một số sản phẩm Việt Nam như cao Sao Vàng, lá chuối, lõi ngô, mì ăn liền...lại có giá cao ngất ngưởng ở nước ngoài.
Lõi ngô, lá chuối, hạt vải... ở Việt Nam "rẻ như cho", thường bỏ đi. Nhưng sang tới nước ngoài chúng lại rất có giá trị và được bán với giá cao ngất ngưởng.
(khoahocdoisong.vn) - Viên nén từ lõi ngô, bột lõi ngô… chứa nhiều vitamin, chất xơ là sản phẩm khởi nghiệp của nhóm bạn trẻ nhằm tận dụng phế phẩm bỏ đi.
(khoahocdoisong.vn) - Đội Cobtain - đại diện của Việt Nam đã được xướng tên với ngôi vị cao nhất tại chung kết cuộc thi Khởi nghiệp trẻ Quốc tế - SAGE Global 2020.
Ai cũng biết việc ăn ngô hợp lý sẽ rất có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên để có thể hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng của ngô, bạn nhất định phải ăn nó vào khoảng thời gian phù hợp nhất trong ngày.
(khoahocdoisong.vn) - Nghiên cứu chế tạo hoạt chất từ phế phẩm lõi ngô xử lý nước mặt và nước ngầm phục vụ sinh hoạt là một trong những đề tài theo hướng này, do nhóm nghiên cứu Lâm Vĩnh Sơn, Lâm Thị Ngọc Huyền, Trường Đại học công nghệ TP.HCM thực hiện.