Liệt dây thần kinh số 7 là căn bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây ảnh hưởng nặng nề và để lại di chứng nếu không được điều trị đúng cách, kịp thời.
Liệt dây thần kinh số 7 là căn bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây ảnh hưởng nặng nề và để lại di chứng nếu không được điều trị đúng cách...
Liệt dây thần kinh số 7 là liệt cơ mặt, dây thần kinh ở mặt bị tổn thương và gây ra tình trạng giảm hoặc mất khả năng kiểm soát các cơ mặt. Vậy liệt dây thần kinh số 7 có thể chữa khỏi không?
Mùa lạnh, thời tiết thay đổi thất thường, để lại nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em. Liệt dây thần kinh số 7 (Liệt Bell) là một trong những chứng bệnh có liên quan đến yếu tố thời tiết.
Sau một đêm ngủ trong phòng điều hòa có người phát hiện mắt một bên nhắm không kín, miệng méo, ăn uống rơi vãi, đến viện khám được chẩn đoán liệt mặt phải do lạnh.
Liệt dây thần kinh số 7 ở trẻ là tình trạng khá nghiêm trọng. Nó gây lo ngại đáng kể về chức năng và thẩm mỹ. Việc chăm sóc trẻ trời lạnh đúng cách có ý nghĩa lớn trong việc ngăn ngừa bệnh.
Bé T.G.H, mới 2 tuổi ở thành phố Việt Trì, nhập viện trong tình trạng méo miệng, không thể nhắm kín mắt do bị lạnh đột ngột khi được bố mẹ cho đi xe máy buổi tối.
Tắm đêm không chỉ có nguy cơ liệt dây thần kinh số 7 mà còn có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành co thắt đột ngột xảy ra nhanh hơn. Tại sao như vậy?
(khoahocdoisong.vn) - Liệt nửa mặt hay còn gọi là liệt dây thần kinh VII ngoại biên gây nên tình trạng giảm hoặc mất vận động các cơ ở mặt. Liệt mặt ảnh hưởng đến sức khỏe, gây khó khăn trong sinh hoạt đồng thời gây tâm lý ngại tiếp xúc cho bệnh nhân. Việc điều trị liệt nửa mặt phải mất một khoảng thời gian nhất định và có thể tái phát.