Sau lễ Vu Lan, thời điểm tưởng nhớ và bày tỏ lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, 12 con giáp sẽ bước vào một giai đoạn mới tràn đầy nguồn năng lượng tích cực và may mắn.
Rằm tháng 7 trùng vào dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Theo quan niệm dân gian, lễ cúng rằm tháng 7 có thể diễn ra từ mùng 2 đến trước 12h ngày 15/7 Âm lịch. Vào dịp này, các gia đình thường cúng thần linh, cúng gia tiên...
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lưu ý, dịp lễ Vu lan tránh tổ chức thu tiền mua lễ mang hình thức dịch vụ tâm linh. Đặc biệt, không đốt vàng mã.
(Vietnamdaily) - Ngày Vu Lan báo hiếu là dịp để thể hiện tình cảm, sự biết ơn của con cái dành tặng cha mẹ. Nhân ngày này Shark Liên cũng có những chia sẻ xúc động trên trang cá nhân của mình.
Chuẩn bị mâm cúng ngày Rằm tháng 7 cũng là dịp để thể hiện sự thảo kính cha mẹ, biết ơn tổ tiên và mang ý nghĩa to lớn trong văn hóa cổ truyền người Việt. Vậy mâm cúng ngày này nên làm cỗ chay hay mặn?
Đoàn kiểm tra yêu cầu chùa Ba Vàng rút kinh nghiệm việc đưa các clip lên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt và thực hiện gỡ bỏ clip trên mạng xã hội về lễ cúng dường.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, các chùa tại Hà Nội đều đóng cửa trong ngày Rằm tháng 7 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19. Tạo nên cảnh tưởng tĩnh lặng chưa từng thấy ở những nơi thực hành tín ngưỡng của Hà Nội vào dịp tháng 7 âm lịch.
Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 6/9, thay vì tới mộ làm lễ, thắp hương, nhiều gia đình tổ chức lễ Vu Lan online để tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, người đã khuất.
Năm nay, Hà Nội giãn cách xã hội, nên dù 14 Âm lịch tháng 7 vốn rất đặc biệt trong năm nhưng các dịch vụ đặt cỗ, vàng mã đều không sôi động. Để thích nghi, ngoài đi chợ online ngày Rằm, hình thức cúng online kể cả cho lễ Vu lan và người đã mất cũng lên ngôi.
Theo Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội, lễ Vu lan hằng năm là một trong những ngày lễ quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm báo hiếu, tri ân cha mẹ sinh thành, qua đó thể hiện tinh thần từ bi hỷ xả của giáo lý Phật giáo trong việc yêu thương muôn loài.
Ở mỗi quốc gia, Lễ Vu Lan được tổ chức với những nét riêng, độc lạ và khác biệt phù hợp với văn hóa của từng nước. Việt Nam độc đáo với nghi thức "bông hồng cài áo" trong khi người Singapore lại kiêng bơi lội trong ngày này...
Người Trung Quốc thực hiện các nghi lễ để tránh cơn thịnh nộ của hồn ma, trong khi người Nhật trở về quê, tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, tưởng nhớ tổ tiên đã khuất.