Người phụ nữ ở Phú Thọ ăn lá lộc mại để chữa bệnh táo bón, đã bị ngộ độc dẫn đến tan máu cấp, thiếu máu nặng, suy gan, suy thận phải nhập viện cấp cứu.
Người dân không nên tự ý sử dụng lá lộc mại nói riêng, các loại lá cây nói chung để làm thuốc chữa bệnh khi chưa có chỉ định. Ngộ độc lá lộc mại rất dễ tử vong.
Nghe lời đồn dùng là lộc mại chữa táo bón người phụ nữ 62 tuổi bị ngộ độc tan máu cấp. Đã có nhiều bệnh nhân bị nguy kịch vì dùng cây có độc chữa bệnh.
Tự chữa bệnh táo bón bệnh nhân đã hái lá lộc mại trồng tại nhà nấu nước uống và bị tan máu, suy hô hấp... nguy kịch. Đã có rất nhiều người ngộ độc nặng do dùng cây thuốc lộc mai nên người dân cần chú ý.
Nhiều người thiếu hiểu biết hoặc nghe theo những lời mách bảo thiếu căn cứ vẫn dùng lá lộc mại để ăn hoặc sắc uống và bị ngộ độc dẫn đến nguy kịch do tan máu cấp, thiếu máu nặng, rối loạn nhịp tim..., thậm chí tử vong.
Thấy con bị táo bón lâu ngày, gia đình đã hái lá lộc mại sắc trong ấm để lấy nước uống. Sau 3 ngày, trẻ phải đi cấp cứu vì da vàng toàn thân, đi tiểu ra máu...
Bé bị táo bón lâu ngày, gia đình đã cho dùng men tiêu hóa không khỏi. Nghe lời hàng xóm, gia đình đã lấy 4 lá lộc mại để đun lấy nước cho bé uống và bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.