(Vietnamdaily) - Tỷ giá ổn định trở lại giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như các doanh nghiệp có nợ ngoại tệ lớn giảm thiểu rủi ro tỷ giá, có thể sẽ hoàn nhập dự phòng một phần khoản lỗ tỷ giá năm 2022.
(Vietnamdaily) - Các đợt tăng lãi suất sắp tới của Fed có thể tiếp tục gây áp lực đối với tỷ giá USD/VND. Tuy nhiên, nguồn cung USD ổn định từ vốn FDI, thặng dư thương mại và kiều hối có thể hỗ trợ NHNN trong việc điều hành tỷ giá USD/VND.
(Vietnamdaily) - VCSC kỳ vọng nguồn ngoại hối đến từ giải ngân FDI, thặng dư thương mại và kiều hối sẽ cải thiện về cuối năm, qua đó giúp giảm bớt áp lực tỷ giá.
(Vietnamdaily) - NHNN đã giảm giá chào mua USD kỳ hạn 6 tháng 150 đồng xuống 22.975 đồng. Thêm vào đó, các ngân hàng không được phép hủy ngang như trước.
(khoahocdoisong.vn) - 6,1 tỷ USD là lượng kiều hối về TPHCM trong năm 2020. Đây là con số cao kỷ lục vượt xa mọi dự báo trước đó của các tổ chức tài chính, tăng 15% so với cùng kỳ.
(khoahocdoisong.vn) - Theo Khảo sát Người tiêu dùng Toàn cầu của Statista năm 2020, Nigeria là quốc gia có độ phổ biến tiền ảo lớn nhất thế giới với 32% người được hỏi cho biết đã từng sử dụng hoặc sở hữu tiền ảo.
(khoahocdoisong.vn) - Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết, dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề nhưng lượng kiều hối TPHCM là một điểm sáng.
(khoahocdoisong.vn) - Nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB chỉ ra rằng nền kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại hơn 100 tỷ USD kiều hối vì Covid-19.
(khoahocdoisong.vn) - Theo Ngân hàng thế giới, liên tiếp trong 3 năm gần đây, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất. Đây là lần thứ 5 Việt Nam lọt vào top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới.
(khoahocdoisong.vn) - Trong hai thập kỷ qua, kiều hối chuyển về Việt Nam tăng đều, từ mức hơn 1,3 tỷ USD vào năm 2000 và chỉ giảm duy nhất vào năm 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu.
(Vietnamdaily) - Tính đến ngày 30/9, huy động vốn trên riêng TP HCM ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng 2,2 triệu tỷ đồng, đều chiếm hơn 27% tỷ trọng cả nước.
(Kiến Thức) - Theo tiến sĩ Lê Thẩm Dương, đề xuất việc cấm cho, tặng ngoại tệ là việc làm đúng đắn trong lộ trình chống đô la hóa và người dân sẽ được hưởng lợi.
Nếu đề xuất của NHNN về việc kiều hối phải chuyển sang tiền đồng, Việt kiều về thăm nhà không được phép cho người thân ngoại tệ… được thông qua thì chẳng khác nào làm khó người dân.