Hai đường dây khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn, tinh vi thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng và gây thất thoát tài nguyên quốc gia nghiêm trọng vừa bị Công an TP HCM triệt phá.
Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác không đúng nội dung giấy phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.
Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác không đúng nội dung giấy phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.
Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác không đúng nội dung giấy phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 78/ĐĐBQH gửi UBND huyện Đơn Dương về việc làm rõ nội dung cơ quan truyền thông và bà con cử tri huyện Đơn Dương phản ánh.
Sau khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ngày 3/4, người cầm đầu đường dây là Nguyễn Hữu Chính đã bị bắt.
(Vietnamdaily) - Ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị cáo buộc đã ký nhiều văn bản trái pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác quặng apatit trái phép và được "cảm ơn" 5 tỉ đồng.
Đó là nội dung Công văn số 1890/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở, cơ quan, đơn vị của tỉnh và UBND huyện, thành phố chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác.
Ban Chuyên án phát hiện 20 đối tượng đang khai thác đất và chuyển đi tiêu thụ tại Dự án san lấp tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 15 tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản.
Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên ở huyện Thanh Chương.
Ra tết, “đất tặc” Phú Bình lại ngang nhiên khai thác như chốn không người, tài nguyên bị móc ruột, thất thoát ngân sách nhà nước và kéo theo nhiều hệ lụy.
UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản yêu cầu Sở TNMT, Sở GTVT và các địa phương trực thuộc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản liên quan dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.