Dính nhiều tiền án liên quan đến ma túy, Sầm Văn Phúc vẫn “ngựa quen đường cũ” bán cả nhà để buôn ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án chung thân.
(Vietnamdaily) - Sáng 20/5, TAND tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại địa phương này.
Các bị cáo vụ mua kit test COVID-19 của Việt Á xảy ra thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trong năm 2021 bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước 7,2 tỉ đồng.
Một gia đình gồm bà nội, cha và đứa con trai vừa qua tuổi 15 hầu toà. Mức án nghiêm khắc cho hai người lớn nhưng họ không màng mà vỡ òa cảm kích khi cháu được hưởng án treo.
Theo tài liệu tòa án được công bố ngày 3/1, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã gửi trát yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump, con trai Don Jr., và con gái Ivanka phải hầu tòa trong cuộc điều tra đối với các hoạt động kinh doanh của gia tộc Trump.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung - cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội - bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là lần thứ ba ông Chung hầu tòa trong năm nay.
Luật sư bào chữa đề nghị dừng phiên tòa do nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục tình báo đang ở trong giai đoạn nguy kịch. Nhưng theo HĐXX, bị cáo vẫn có thể tham dự xét xử.
TAND Hà Nội cho biết ngày 22/4 sẽ mở lại phiên xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 bị cáo liên quan sai phạm tại khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.
Bị cáo Trịnh Sướng được xác định là người thu lợi nhiều nhất nhờ sản xuất, buôn bán xăng giả trong số 39 bị cáo bị truy tố. Đây cũng là đường dây xăng giả lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá.
Chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất "vàng" tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP HCM) sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát hơn 2.713 tỉ đồng, nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 bị cáo khác phải hầu toà.
Khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghế, quận 1, TPHCM) có tổng diện tích 6.080m2 của Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn dùng để sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhưng lại rơi vào tay tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền hơn 2.713 tỉ đồng. Hiện tại, khu đất này là bãi đất trống hoang hóa, làm nơi tập kết rác.