Được mệnh danh là bậc thầy điều hướng, cảm nhận từ trường, chuyên gia định vị... những "giác quan thứ 6" này giúp các loài động vật tự bảo vệ mình và thích nghi tốt hơn với môi trường sống.
Linh cảm hay trực giác được gọi là giác quan thứ 6. Tuy nhiên, giác quan thứ 6 này vẫn còn nhiều bí ẩn và trở thành đề tài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học.
Bạn có thể đã từng thấy thú cưng phản ứng với động vật, đồ vật và tiếng động phát ra từ màn hình TV. Có những hình ảnh được chụp lại cho thấy những con chó, mèo chăm chú nhìn vào màn hình TV. Thực tế ra sao?
Nhiều người tò mò khi sắp chết, giác quan nào sẽ hoạt động động cuối cùng. Trước công hỏi này, một số nhà khoa học đã vào thực hiện các nghiên cứu và tìm ra lời giải.
Nhiều người tò mò khi sắp chết, giác quan nào sẽ hoạt động động cuối cùng. Trước công hỏi này, một số nhà khoa học đã vào thực hiện các nghiên cứu và tìm ra lời giải.
(Kiến Thức) - Trong những ngày học sinh tạm nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19, các cô giáo đã xếp lại “phấn trắng, bảng đen” chuyển sang làm đầu bếp phục vụ những người cách ly và các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.
(Kiến Thức) - Nhiều người nghe đến "giác quan thứ 6" còn được gọi là linh cảm, linh tính. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể lý giải khoa học về "giác quan thứ 6" thực sự là gì và có chính xác hay không?
(Kiến Thức) - Linh cảm, linh tính là những từ được dân gian dùng để nói về "giác quan thứ 6" của con người. Dù chưa được chứng minh tồn tại nhưng giác quan đặc biệt này gắn liền với câu chuyện về Thủ tướng Anh Winston Churchill.