Lợi dụng một số người dân cần làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở, nhưng không thạo các thủ tục hành chính, Thành đã nhận làm hộ rồi lừa đảo đưa giấy phép giả.
Từ 2022- 2023, Phó trưởng phòng TN&MT huyện Phù Ninh đã tạo điều kiện hợp thức hồ sơ cấp phép san hạ cốt nền trái quy định để nhiều doanh nghiệp khai thác tài nguyên đất trái phép.
Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ công chức địa chính xã Trù Lựu, huyện Lục Ngạn bị cơ quan chức năng khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Giả mạo trong công tác”.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt 7 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D. Trong đó có Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-05D.
Tự ý tẩy xoá, sửa chữa các nội dung theo yêu cầu của người dân rồi giả chữ ký của lãnh đạo để chiếm đoạt tiền, hai cán bộ ở Quảng Nam lãnh án 19 năm tù.
Ngày 15/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 cán bộ, giáo viên về tội giả mạo trong công tác.
Cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ học viên, không tổ chức thi đầu vào, không đào tạo theo tín chỉ mà chỉ hợp thức các bài thi bằng hình thức phát đề và đáp án để họ tự chép lại.
Liên quan vụ tòa án lập khống 57 vụ án “ảo”, dư luận đặt câu hỏi, mục đích không chỉ đạt chỉ tiêu đề ra còn nhằm tạo điều kiện cho một thẩm phán đủ điều kiện bổ nhiệm lại. Vậy có vi phạm điều 359 BLHS về tội giả mạo trong công tác?
(khoahocdoisong.vn) - Hơn 6 tháng sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác tại Đại học Đông Đô, về việc đào tạo Văn bằng 2 Tiếng Anh của trường này, số phận của những chiếc Văn bằng 2 thế nào thì đến nay vẫn chưa được Bộ GD&ĐT làm rõ. Bởi bên cạnh những chiếc bằng được cấp "thần tốc”, thì không ít bằng là của học viên đã học thật, thi thật.
(Kiến Thức) - Giữ vai trò Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô từ khi mới 34 tuổi (26/6/2017, ông Dương Văn Hòa vừa bị khởi tố bắt giam do có hành vi tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015.