Cơ quan điều tra xác định tổng lượng gạo giả mà 2 chủ cửa hàng gạo ở Hà Nội bán ra thị trường lên tới 17,3 tấn, với giá cao gấp đôi để thu lợi bất chính.
Thủ tướng yêu chỉ đạo Bộ NN&PTNT đẩy nhanh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.
Sau 5 tháng gửi hồ sơ xin cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu ở EU và Anh, gạo ST 25 của ông Cua đã cấp bằng bảo hộ thương hiệu. Ông Cua cũng đã gửi hồ sơ và làm các thủ tục gửi Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, nhưng đã 7 tháng chưa có kết quả.
Ban tổ chức cuộc thi vừa cảnh báo, Việt Nam có thể mất quyền dự thi do nhiều công ty tự ý gắn mác "gạo ngon nhất thế giới" trên sản phẩm bán ra thị trường.
Sau nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Mê Thuột, thương hiệu gạo ST25 đã bị doanh nghiệp ngoại đăng ký bảo hộ ở nước ngoài. Ông Hồ Quang Cua, đại diện nhóm tác giả giống lúa ST25 nổi tiếng xác nhận đã biết được thông tin.
(khoahocdoisong.vn) - Hiện nay, toàn tỉnh Hải Dương đang trong tình trạng cách ly để ứng phó với dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các mặt hàng trong siêu thị vẫn phong phú và có giá ưu đãi lớn.
(khoahocdoisong.vn) - Theo AHLĐ.KS Hồ Quang Cua, tác giả của giống gạo vừa giành giải gạo ngon nhất thế giới ST25, hiện nay tình trạng làm giả giống gạo ST25 khá phổ biến. Rất khó mua được hàng đúng chuẩn nếu không có hiểu biết về giống gạo này.
Cục Trồng trọt sẽ đặc cách cấp xác nhận cho giống lúa ST25 để sản xuất đại trà. Tuy nhiên, việc sản xuất để có đủ gạo ngon nhất thế giới bán đại trà ra thị trường sẽ không kịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
(khoahocdoisong.vn) - Tin Việt Nam đoạt giải gạo ngon nhất thế giới khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên pha lẫn tự hào. Lâu nay, gạo Việt vẫn được cho là chạy theo số lượng, mà chưa quan tâm tới chất lượng.
(Vietnamdaily) - Giống lúa cho ra gạo "ngon nhất thế giới" đang được sản xuất khảo nghiệm, chưa bán ra thị trường. Nhóm nhà khoa học nghiên cứu giống lúa ST25 được UBND tỉnh Sóc Trăng tuyên dương.