Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/9/2025 về thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước.
Dự báo năm 2021, 46% số doanh nghiệp ngành gỗ nhận định doanh thu tương đương 2020, 37% doanh nghiệp dự báo doanh thu giảm, chỉ có 17% tự tin tăng doanh thu
Việc phê chuẩn và thực thi hai Hiệp định CPTPP và EVFTA cho thấy, Việt Nam đã chủ động và tích cực thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển đất nước.
Ngày 23/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) với Thường trực Chính phủ về “Việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.
(khoahocdoisong.vn) - Cải cách thể chế và hội nhập kinh tế không phải là chủ đề mới, nhưng yêu cầu của chủ đề này đang ngày càng thời sự hơn. Ngoài tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu còn gặp phải những rào cản, vướng mắc đến từ thể chế kinh tế.
(khoahocdoisong.vn) - Việt Nam phải đẩy nhanh quá trình ban hành các văn bản pháp lý và cải cách thể chế để thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) và tận dụng các thỏa thuận thương mại này để thúc đẩy xuất khẩu.
(khoahocdoisong.vn) - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVAFTA) sẽ có hiệu lực chính thức từ 1/8/2020. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không biết hoặc chỉ biết “láng máng” về EVFTA.
Trong 11 tháng đầu năm 2019, giá nhập khẩu thịt lợn bình quân là 1.117 USD/tấn, tương đương 25.950-26.000 đồng/kg. Sau đó, giá thịt nhập khẩu tăng thêm do nhu cầu lớn.
Bộ Tài chính ước tính, với lộ trình cắt giảm thuế quan từ việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), ngân sách nhà nước sẽ bị giảm khoảng 43.965 tỷ đồng trong năm 2020.
(khoahocdoisong.vn) - Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi sẽ ban hành trong tháng 6/2019, với mức thuế cắt giảm sâu hơn mức thuế thông thường. Đây được xem như cơ hội kinh doanh, nhưng không phải là “phao cứu sinh” của các doanh nghiệp.
(khoahocdoisong.vn) - Các hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết đều xác định ưu đãi sản phẩm dệt may dựa trên cơ sở quy tắc xuất xứ. Nếu tiếp tục nhập khẩu nguyên phụ liệu tỷ lệ lớn, dệt may Việt Nam khó có cơ hội được hưởng ưu đãi.
(Kiến Thức) - Ý tưởng về Khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và ASEAN đang biến thành thực tế, theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev.
Vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp định Khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan với Việt Nam đã bắt đầu ngày 27/3 tại Hà Nội.