Đường huyết hay glucose máu là lượng đường có ở trong máu và theo máu vận chuyển đến tất cả các tế bào của cơ thể để cung cấp năng lượng. Cần giữ lượng đường trong máu ở mức an toàn để giảm nguy cơ mắc bệnh lý.
Tiểu đường là 1 bệnh lý nội tiết có tốc độ phát triển nhanh, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Hiện nay, do môi trường sống và thói quen ăn uống, bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa chóng mặt.
(khoahocdoisong.vn) - Các nhà khoa học khuyến cáo dùng insulin từ rất sớm, có thể ngay giai đoạn đầu mới mắc bệnh để bảo vệ tế bào beta tuyến tuỵ, giảm kiệt quệ tế bào sản sinh ra insulin.
(khoahocdoisong.vn) - Hội chứng chuyển hóa chưa là bệnh nhưng đều là các yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường hoặc tim mạch, đều nguy hiểm tới tính mạng.
Biến chứng tiểu đường có cấp tính và mãn tính. Biến chứng cấp tính thường xảy ra đột ngột trong thời gian ngắn, có thể hôn mê, thậm chí rất dễ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
(khoahocdoisong.vn) - Uống cà phê nên uống vào buổi sáng, khi cơ thể cần sự sáng khoái để làm việc trong một ngày mới. Khi uống cà phê, nên chọn loại đã lấy bớt hoặc lấy hết caffein.
(khoahocdoisong.vn) - Bệnh đái tháo đường là bệnh mạn tính, nếu kiểm soát không tốt có thể để lại nhiều biến chứng như tàn phế, thậm chí tử vong cho người bệnh. Bệnh nhân đái tháo đường nhiều năm thường có tâm lý kiêng cơm, thậm chí không ăn cơm mà thay bằng các thức ăn ngoài cơm như khoai, ngô, mì, miến và nghĩ rằng thức ăn này không làm tăng đường, nên ăn thoải mái.
(khoahocdoisong.vn) - Một bữa ăn nhẹ chứa nhiều protein, ít chất béo trước khi ngủ có thể giúp những người mắc đái tháo đường giữ mức đường huyết ổn định suốt đêm.
(khoahocdoisong.vn) - Đồ ăn có chứa nhiều chất béo bão hòa - trans, cholesterol như phủ tạng động vật, lòng đỏ trứng gà, pho mát, bơ sữa, sữa dừa nước cốt dừa, kem.. .không có lợi cho bệnh nhân tiểu đường.