Trong đại dịch Covid-19 có trên 1 tỷ người đứt bữa. Bởi vậy, chỉ khi nào tiết kiệm là lẽ sống, là đạo đức cơ bản của con người, khi đó mới chống lãng phí được.
ĐH Bách khoa đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn đã gây ra sự việc cho sinh viên ăn đồ thừa, có dị vật, không đảm bảo ATVSTP đúng như sinh viên phản ánh.
ĐH Bách khoa đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn đã gây ra sự việc cho sinh viên ăn đồ thừa, có dị vật, không đảm bảo ATVSTP đúng như sinh viên phản ánh.
Clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ hành động 'kỳ quặc' khi đi ăn tại một nhà hàng buffet ở Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều bức xúc.
(Vietnamdaily) - Một du khách đến từ Đà Nẵng “tố” quán ăn ở Bình Định lấy thức ăn thừa bỏ vào khay cho khách đến sau, tuy nhiên chủ quán khẳng định không đúng sự thật.
Sau khi uống bát canh để lâu ngày, ông Từ đau dạ dày ngay. Trong 10 tiếng tiếp theo, ông liên tục bị tiêu chảy đến kiệt sức. Khi phát hiện, gia đình đã lập tức đưa ông đến bệnh viện.
Xem phim cổ trang Trung Quốc, chắc chắn không ít lần chúng ta thấy xuýt xoa về độ hoành tráng mỗi lần ngự thiện của hoàng đế nhà Thanh. Vậy sau khi hoàng đế dùng bữa xong, số thức ăn còn lại sẽ đi về đâu?
Xem phim cổ trang Trung Quốc, chắc chắn không ít lần chúng ta thấy xuýt xoa về độ hoành tráng mỗi lần ngự thiện của hoàng đế nhà Thanh. Vậy sau khi hoàng đế dùng bữa xong, số thức ăn còn lại sẽ đi về đâu?
(khoahocdoisong.vn) - Nhiều bà mẹ băn khoăn, khi buổi sáng các con đi học sớm, mẹ chưa kịp làm đồ ăn nên đã làm dư thức ăn và cơm từ hôm trước để hôm sau đun lại cho các con mang theo, thực chất làm như vậy có tốt không? Có sinh ra những chất làm tăng khả năng ung thư không?
Từ lâu gia đình này đã quen với việc sử dụng đồ ăn để qua đêm. Đến một ngày gần đây, họ cảm thấy đau bụng dữ dội, kèm triệu chứng ói mửa nên đã được đưa đến viện cấp cứu.