Nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới.
Bãi rác An Hiệp (Bến Tre) đang là điểm nóng ô nhiễm môi trường, khi người dân bức xúc chặn xe chở rác. Nhiều nơi, người dân vẫn phải sống cảnh ăn cơm… ruồi, ngửi mùi rác.
Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và chuyển hóa thành điện năng đã được khởi công tại Bắc Ninh, cùng với lễ ký kết hợp tác đầu tư với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).
(khoahocdoisong.vn) - Việc xử lý rác hiện nay cần phải phân loại rác tại nguồn, lập quy hoạch, các điểm tập kết trung chuyển rác thải... từ đó, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật, môi trường và phù hợp với điều kiện từng vùng miền và từng địa phương.
(khoahocdoisong.vn) - Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đưa ra quy định khuyến khích phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn thành 5 loại là chất thải rắn có khả năng tái chế; chất thải thực phẩm, chất thải hữu cơ dễ phân hủy; chất thải nguy hại; chất thải cồng kềnh và chất thải rắn sinh hoạt thông thường khác.
(khoahocdoisong.vn) - Ưu điểm lớn nhất của công nghệ đốt rác phát điện là góp phần xử lý rác thải đô thị và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhưng về mặt hiệu quả đầu tư, công nghệ này có kết quả thấp hơn so với các công nghệ phát điện thông dụng hiện nay.