Điểm chuẩn đại học tăng, giảm ở mức như thế nào, để đặt nguyện vọng cho đúng là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm. Nhiều chuyên gia nhận định, điểm chuẩn đại học năm 2024 sẽ tăng ở tất cả các tổ hợp.
Sau khi công bố điểm chuẩn vào hệ đại học chính quy dựa trên phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh "khóc ròng" khi điểm cao vẫn trượt nguyện vọng. Tuy nhiên, chuyên gia giáo dục và lãnh đạo nhà trường lại có góc nhìn khác về hiện tượng điểm chuẩn năm nay.
(Kiến Thức) - Vào ngày hôm qua, nhiều trường đã chính thức công bố điểm chuẩn Đại học 2021. Trên MXH, các sĩ tử 2k3 đã bắt đầu rầm rộ khoe kết quả trúng tuyển của mình với những cảm xúc lẫn lộn.
Nếu như năm 2020, điểm chuẩn đại học ‘bùng nổ’ khiến nhiều thí sinh ngỡ ngàng thì năm nay, điểm chuẩn nhiều ngành tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Có những ngành mà điểm chuẩn đã tăng đến 9 điểm, mức tăng từ 2- 4 điểm cũng không hiếm.
Theo các chuyên gia, điểm chuẩn đại học không chỉ phụ thuộc vào điểm thi của thí sinh, số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển mà còn phụ thuộc lớn vào dòng chảy thí sinh giữa các trường sau quá trình điều chỉnh nguyện vọng.
Điểm chuẩn đại học 2021 xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 dự đoán có thể sẽ tăng so với năm 2020, một phần do chỉ tiêu của một số trường dành cho phương thức này không nhiều.
Ngày 4/10, Trường ĐH Ngoại thương đã công bố mức điểm trúng tuyển các mã xét tuyển của trường cho Phương thức 4 - xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2020. Chỉ tiêu cho Phương thức 4 của trường là 1.955 chỉ tiêu, chiếm gần 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thông báo điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2020 phương thức Xét tuyển kết hợp của thí sinh thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020.