Trong bối cảnh dịch bệnh có xu hướng gia tăng như hiện nay, bác sĩ cảnh báo đã đến lúc cần một chiến lược “bảo vệ rộng” để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.
Trong cuộc sống hàng ngày, có những thói quen chúng ta thường xuyên thực hiện tưởng chừng là cần thiết nhưng đó có thể lại là những tác nhân gây hại cho tai.
Các loại điếc do u chèn ép rễ dây thần kinh số VIII ở phần ống tai trong hoặc ở góc cầu tiểu não được gọi là u dây thần kinh số VIII. Bệnh phát triển qua 3 giai đoạn
Dù đã liên tục cảnh báo tình trạng nguy kịch, tử vong do nhiễm liên cầu lợn nhưng nhiều người vẫn ăn tiết canh, thịt tái sống và bị nhiễm bệnh. Nhiễm liên cầu cầu khuẩn lợn không tử vong thì cũng để lại di chứng nặng nề.
Cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có từ 1 - 3 trẻ bị khiếm thính. Khiếm thính có thể dẫn tới hậu quả nặng nề là câm - một dạng tàn tật suốt đời. Vậy phát hiện sớm cách nào?
Điếc đột ngột hay mất thính giác đột ngột diễn ra trong thời gian ngắn và khó phát hiện vì vậy khi có những dấu hiệu nhỏ cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
Nhiều quận huyện tại Hà Nội như Nam Từ Liêm, Tây Hồ… đã tổ chức khám khiếm thính cho trẻ mầm non để phát hiện và điều trị kịp thời nhằm nâng cao chất lượng dân số.
(khoahocdoisong.vn) - Mọi nguyên nhân làm tiêu thoát hoặc ngưng trệ sự tiêu thoát (dãn mạch, co mạch, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, rối loạn nội tiết làm thay đổi áp lực thẩm thấu, chuyển hóa nước, protit, muối khoáng, dị ứng…) đều có thể gây ra sũng nước mê nhĩ.
(khoahocdoisong.vn) - Cứ 10 bệnh nhi đến khám về vấn đề nói ngọng thì có 1 bệnh nhân nói ngọng do bị nghe kém. Nói ngọng tuy là một khiếm khuyết không ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ nhưng lại là một cản trở lớn trong quá trình phát triển, hòa nhập cộng đồng của trẻ.