Phát hiện hơn 15.500 vụ hàng giả, hàng lậu trong 9 tháng
Theo Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, trong 9 tháng vừa qua, các đơn vị chức năng của bộ thực hiện 17.746 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý 15.544 vụ vi phạm.
Theo Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, trong 9 tháng vừa qua, các đơn vị chức năng của bộ thực hiện 17.746 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý 15.544 vụ vi phạm.
Khi công an ập vào, các đối tượng đang thực hiện hành vi pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm nước tẩy, nước giặt giả của một nhãn hàng nước ngoài.
Trong tháng cao điểm trấn áp tội phạm, Công an Cà Mau đã xử lý hàng chục vụ vi phạm kinh tế, thu giữ hơn 200 tấn hàng hóa.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh xảy ra tại phường Hạc Thành.
Trong tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.114 vụ vi phạm.
Lực lượng chức năng Thái Bình phát hiện một cơ sở sản xuất hàng tấn khô gà, khô bò, heo cháy tỏi bán ra thị trường nhằm hưởng lợi.
Lực lượng chức năng Đắk Lắk vừa phát hiện, xử lý gần 1.500 mỹ phẩm “trôi nổi”, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng...
383 sản phẩm mỹ phẩm các loại nhập lậu vừa bị cơ quan chức năng Hà Nội phát hiện, thu giữ tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Tinna Lê Make Up.
Chủ doanh nghiệp cà phê Đại Chúng - Dạ Thảo vừa bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Vì mục đích lợi nhuận, Nguyễn Viết Cường đã tự sản xuất, đóng gói 6 tấn kẹo hoa quả giả mang nhãn hiệu của Nhật Bản và Hàn Quốc, đưa ra thị trường tiêu thụ.
“Chủ trương của Chính phủ không phải là hình sự hóa mà là áp dụng pháp luật triệt để, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm”, luật sư Đặng Văn Cường nhận định.