Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.
Theo ĐBQH, đất hiếm không chỉ là khoáng sản chiến lược mà còn là nhóm tài nguyên có hệ số rủi ro môi trường rất lớn, phát sinh chất thải chứa phóng xạ...
Đất hiếm được xem là nguồn tài nguyên quý giá đối với các nước bởi các yếu tố đất hiếm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, laser...
Quân đội Nga đang tiến tới mỏ lithium lớn nhất châu Âu, trong khi quân đội Ukraine đang thiếu quân số và phải bù đắp cho những quyết định sai lầm của họ.
Ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị truy tố trách nhiệm trong việc để khoáng sản tại mỏ Yên Phú (Yên Bái) bị khai thác trái phép.
Ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị truy tố trách nhiệm trong việc để khoáng sản tại mỏ Yên Phú (Yên Bái) bị khai thác trái phép.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nước này sẵn sàng hợp tác với các đối tác phương Tây về đầu tư khai thác tài nguyên thiên nhiên để đổi lấy viện trợ quân sự.
Tổng thống Mỹ mới đây đã ra tuyên bố để có được viện trợ, Ukraine cần phải để Mỹ khai thác đất hiếm tại quốc gia này, điều này khiến cả thế giới chú ý,
Tại cuộc họp báo ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine sẽ phải cung cấp đất hiếm cho Mỹ nếu muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Washington trong cuộc xung đột với Nga.
Đất hiếm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghệ, năng lượng và công nghiệp, nhưng việc khai thác và sử dụng chúng cũng đang đặt ra nhiều vấn đề về môi trường và nguồn cung cấp.
Đất hiếm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghệ, năng lượng và công nghiệp, nhưng việc khai thác và sử dụng chúng cũng đang đặt ra nhiều vấn đề về môi trường và nguồn cung cấp.
Trong ĐTM của dự án Khai thác và chế biến mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe (Lai Châu) lại có đoạn ghi Dự án “Khai thác giai đoạn 2 mỏ vonfram – đa kim Núi Pháo".