Các sản phẩm này sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Thời gian gần đây, bánh đá Hà Giang - món ăn dân dã gây sốt trên MXH là món bánh đặc sản mà bà con vùng cao thường làm để ăn dần và gìn giữ nét đẹp văn hóa, truyền thống dân tộc.
Phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai đã biết tận dụng thế mạnh vùng miền và giá trị văn hóa truyền thống để trồng trọt và phát triển du lịch...mang lại nguồn thu lớn, thoát khỏi đói nghèo...
Cứ khoảng 6h sáng thứ Hai hằng tuần, khi sương còn chưa tan, bến đò Suối Lốn thuộc xã Tân Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trở nên sôi động hơn bình thường
Các em thực sự là những bông hoa tươi thắm, là niềm tự hào của gia đình, làng bản, là sự minh chứng thuyết phục cho sự phát triển của lĩnh vực giáo dục dân tộc...
Khánh Vĩnh có tiềm năng lớn phát triển du lịch sinh thái khi sở hữu nhiều cảnh quan rừng-thác-suối độc đáo và là nơi sinh sống của 23 đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nên bức tranh đa văn hóa đặc sắc.
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã bổ sung thêm 2 đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 100% và 3 đối tượng được hưởng 95% khi đi khám chữa bệnh.
Ở nước ta cứ 100 trẻ dưới 1 tuổi tử vong thì có 70-80 trẻ sơ sinh; tỷ lệ này với trẻ dưới 5 tuổi là 50-60. Mỗi ngày cả nước có bình quân 39 trẻ sơ sinh tử vong.
Việt Nam hiện có 5.117 loài dược liệu, trong đó có nhiều loại dược liệu quý hiếm. Dự án phát triển trồng dược liệu quý hiếm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai.
“Mong các cô đỡ thôn, bản khắc phục các khó khăn, tiếp tục phát huy các kiến thức, kỹ năng của mình để giúp đỡ, chăm sóc cho các phụ nữ, trẻ em ở cộng đồng của mình, đóng góp vào việc giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em ở đồng bào dân tộc thiểu số tại những vùng khó khăn”.
10.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" và 50 suất học bổng từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động thực hiện đã đến với lực lượng biên phòng và đồng bào ở vùng biên giới của tỉnh Đắk Nông.
(Vietnamdaily) -Phấn đấu90% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non; xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm, xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương...
Là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, có đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 70% dân số toàn tỉnh, tỉnh Lào Cai đã chú trọng triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào DTTS, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ổn định cuộc sống
Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một thi thể nằm trên võng, một thi thể dưới đất đã phân hủy chỉ còn lại xương nhưng không có giấy tờ tùy thân.
GS.TS Lê Thị Quý cho rằng, chúng ta tôn trọng những phong tục tốt đẹp của đồng bào, nhưng phong tục nào vi phạm nhân quyền, cản trở sự tiến bộ thì cần xóa bỏ.