Thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa ngày 13/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu chung trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số và năng lượng xanh.
Sáng 2/3, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc tổ chức lễ trao danh hiệu "Giáo sư danh dự" Đại học Thanh Hoa cho Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Sáng 2/3, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc tổ chức lễ trao danh hiệu "Giáo sư danh dự" Đại học Thanh Hoa cho Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã phát triển thành công chip thị giác Tianmouc có khả năng xử lý hình ảnh với tốc độ kỷ lục: 10.000 khung hình mỗi giây.
Phòng thí nghiệm vật lý nằm ở độ sâu 2.400 mét ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vừa đi vào hoạt động, đã trở thành phòng thí nghiệm dưới lòng đất sâu nhất và lớn nhất thế giới.
Với khả năng sao chép ngược nhiều công nghệ hiện đại, Không quân Trung Quốc chỉ tốn vài chục năm, để đi hết quãng đường mà Mỹ, Nga tốn nửa thế kỷ nghiên cứu.
Nếu thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Nga đã khiến thế giới biết đến công nghệ tàng hình của Mỹ, thì Chiến tranh Lạnh lần thứ hai với Trung Quốc, có thể đánh dấu sự kết thúc thống trị tàng hình của Mỹ.