Việc tìm thấy ngôi mộ cổ xưa hàng nghìn năm tuổi luôn là điều thú vị đối với các nhà khảo cổ học, đặc biệt là khi ngôi mộ đó chứa bình đựng cóc không đầu.
Loài cóc mía ở Australia là đại diện cho loài ngoại lai xâm hại. Theo thống kê của chính phủ Australia, tính đến năm 2019, cóc mía Australia đã lan rộng khắp bờ biển phía đông và các nước.
Cóc được ví như loài lưỡng cư “gớm ghiếc”, trẻ nhỏ thấy là khóc thét, nhưng không ngờ loài vật nhìn đáng sợ này lại là “cỗ máy in tiền”, bởi trên người chúng sở hữu đến hai “mỏ vàng” quý giá.
Từ cây cóc vốn được trồng ăn quả, nhiều người chơi cây sưu tầm và chăm sóc tạo thành bonsai đẹp mắt. Thậm chí có những gốc bonsai cóc lâu năm, hình dáng đặc biệt được bán với giá rất cao.
Cóc Surinam hay pipa pipa, sinh sống ở các vùng ngập nước ở Nam Mỹ là một trong những loài động vật có cách sinh sản kỳ lạ nhất thế giới khi “tạo em bé” qua da trên lưng.