Việc chi không đúng đối tượng, nội dung chi không còn phù hợp với thực tiễn dẫn đến kết quả giải ngân vốn ngân sách thấp, đặc biệt là vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu quốc gia...
Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, ĐB Phạm Văn Hòa cho rằng, cần xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải ngân chậm các chương trình mục tiêu quốc gia.
Theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL, tốc độ đô thị hoá nhanh làm nhiều người cảm thấy hồn quê của người Việt bị đánh mất, hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình... đã không còn nữa.
Báo cáo giám sát chỉ ra, cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều chậm giải ngân vốn.
Theo Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Giảm nghèo bền vững; mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
(Kiến Thức) - Dù được duyệt nguồn vốn hơn 4.000 tỉ đồng nhưng đến thời điểm hiện tại, Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm mới chỉ nhận được khoảng hơn 1.200 tỉ đồng.