Ổ nhóm đánh bạc này hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm tại các ngôi nhà kiên cố và lắp camera giám sát nhằm đối phó lực lượng chức năng.
Nhiều vụ hỏa hoạn gần đây cho thấy, việc phòng cháy, chữa cháy (PCCC) còn nhiều bất cập. Vẫn có nhiều nhà trọ, nhà tập thể cũ, nhà dân không đảm bảo điều kiện PCCC.
Thiết kế ban đầu của nhà tập thể cũ đều đã tính toán đến yếu tố thoát hiểm. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, vấn đề an toàn, thoát hiểm không được quan tâm đúng mức.
Từng có tiền án về ma túy và nhiễm HIV, để đối phó với lực lượng chức năng, Trần Văn Thân xây nhà kiên cố kiểu “chuồng cọp” và tàng trữ nhiều vũ khí tự chế.
TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa vận động người dân tháo dỡ hàng trăm lồng sắt, “chuồng cọp”, các công trình lấn chiếm,... tạo lối thoát nạn trong trường hợp cháy nổ xảy ra.
Từ ngày 18/9, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức các đoàn liên ngành với thành phần là lãnh đạo quận, lãnh đạo các phòng ban thuộc quận để tổng kiểm tra chung cư mini trên địa bàn, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu các hộ dân tự giác tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp tại các chung cư để tạo lối thoát hiểm. Nếu không tự giác tháo dỡ sẽ giao chính quyền cưỡng chế.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ một căn nhà khiến người dân xung quanh xôn xao. Giữa lúc lửa càng ngày càng cháy lớn thì người dân phát hiện có một bé trai mắc kẹt ở tầng 2 do lớp rào chống trộm.
Ngoài việc người dân cần bình tĩnh tìm đường thoát và báo cho mọi người thì ở nhà "chuồng cọp" cần trang bị búa, rìu, kìm cộng lực... để phục vụ thoát hiểm.
Những khu tập thể, chung cư cũ trong bài nằm ở vị trí đắc địa của quận trung tâm, có giá nhà đất vào hàng đắt đỏ bậc nhất Hà Nội với mức từ 1 - 1,6 tỷ đồng/m2.
Khu đô thị Ao Sào (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) xây dựng nhiều năm nhưng hạ tầng chưa khớp nối, các căn hộ liền kề cơi nới tầng mái, dựng “chuồng cọp” nhan nhản, phá quy hoạch, tiềm ẩn mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các quận Ba Đình, Đống Đa khẩn trương kiểm tra, rà soát, phân loại và lập danh mục chung cư cũ; hướng dẫn các chủ sở hữu, chủ sử dụng sửa chữa, bảo trì theo quy định và tổ chức di dời, tạm cư đối với các nhà nguy hiểm trên địa bàn do mình quản lý.
Việc có nên lắp lưới an toàn, hay còn gọi là "chuồng chim", "chuồng cọp" tại các tòa nhà chung cư, nhà cao tầng đang là vẫn đề nóng sau khi xảy ra vụ bé gái 3 tuổi may mắn thoát khi rơi từ tầng 13 ở Hà Nội.
Những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn tồn tại và tiếp diễn ở những tuyến đường mới mở của Thủ đô bất chấp những nỗ lực của thành phố trong việc xử lý.
(Kiến Thức) - Mới đây, UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có công văn phúc đáp về việc cụ bà 73 bị nhà hàng xóm “ngồi” lên trên đầu mà Kiến Thức đã phản ánh.
(Kiến Thức) - Trên địa bàn Hà Nội, hiện còn rất nhiều khu tập thể cũ chủ yếu được xây dựng từ khoảng những năm 1970, không những xuống cấp mà còn bị cơi nới thêm, ẩn chứa nguy cơ cháy nổ, làm xấu đi bộ mặt đô thị của Hà Nội.
(Kiến Thức) - Suốt nhiều năm qua, ngôi nhà của bà Tiến (73 tuổi, phường Bách Khoa, Hà Nội) bỗng dưng bị nhà hàng xóm "ngồi" lên đầu. 4 năm ròng bà lão vác đơn đi cầu cứu cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết.