Dân Hà Nội vẫn mách nhau, muốn ăn ngon thì lên chợ Hàng Bè. Những ngày giáp Tết, các quầy hàng ở chợ Hàng Bè, còn được mệnh danh là chợ nhà giàu, đều đông khách.
Một số món canh, món om... và đặc biệt là món cuốn tôm thịt không thể thiếu thứ gia vị thần thánh này. Nói giúp các món cuốn tôm thịt nhiều nơi nhận là đặc sản quê mình từng bị lãng quên, nay sống lại trong nhiều món ăn Việt.
Mặc dù giá cả có cao nhưng những mâm cỗ cúng tất niên và giao thừa tại khu "chợ nhà giàu" vẫn đắt khách. Thậm chí, nhiều người phải xếp hàng chờ lấy đồ đã đặt.
Phường Hàng Bạc (Hà Nội) yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh tại các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên kể từ 0 giờ ngày 19/8/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND TP Hà Nội. Đây là các tuyến phố nằm trong chợ Hàng Bè - điểm kinh doanh thực phẩm nổi tiếng tại khu vực phố cổ Hà Nội.
Chợ dân sinh trên địa bàn phường Hàng Bạc đã có phương pháp bán hàng độc đáo khi treo biển thông báo ở rào chắn. UBND phường Hàng Bạc đã yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh khu chợ này.
Người dân phố cổ Hà Nội đang rất hào hứng với cách bán hàng độc đáo của chợ Hàng Bè. Thay vì phải lựa chọn từng món hàng, người đi chợ chỉ cần đọc các tấm biển rồi gọi điện là có hàng.
(Kiến Thức) - Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cận kề, với nhiều người sinh sống ở khu vực phố cổ do không muốn chen chân, phải xếp hàng chờ thanh toán nên đã chọn cách mua hàng ở khu vực mang tên "chợ nhà giàu".
(Kiến Thức) - Tên gọi phố Hàng Bè ở Hà Nội có một lịch sử khá phức tạp. Con phố này xưa kia không hề bán "bè" như nhiều người lầm tưởng khi suy diễn từ tên gọi của phố.