Hộ kinh doanh cần làm gì trước giờ G bỏ thuế khoán?
Các chuyên gia khuyến nghị hộ kinh doanh cần chuẩn bị dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện kiểm kê hàng tồn kho để sẵn sàng cho việc kê khai theo cơ chế mới.
Các chuyên gia khuyến nghị hộ kinh doanh cần chuẩn bị dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện kiểm kê hàng tồn kho để sẵn sàng cho việc kê khai theo cơ chế mới.
Từ năm 2026, nếu doanh thu trung bình khoảng 553.000 đồng/ngày, hộ kinh doanh sẽ phải nộp thuế. Với hộ kinh doanh nhỏ chỉ bán 28 hộp xôi phải nộp thuế tới 4,5%/doanh thu, khiến nhiều tiểu thương lo lắng.
Bộ trưởng Tài chính thừa nhận chính sách thuế với hộ kinh doanh còn thiếu công bằng và cho biết sẽ xem xét điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế...
Từ năm 2026, khi xóa bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải nộp thuế.
Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa trả lời kiến nghị không truy thu thuế trước khi hộ kinh doanh chuyển đổi thuế khoán sang tính thuế theo doanh thu, đồng thời miễn, giảm thuế 1-2 năm đầu.