Mỗi năm tiếp nhận hàng trăm ca dị vật tai – mũi – họng ở trẻ em, phần lớn được phát hiện khi trẻ có dấu hiệu bất thường hoặc được đưa đi khám trong đợt viêm nhiễm kéo dài... là lời cảnh báo tới cha mẹ.
Vào mùa đông, thời tiết rất lạnh, nhiều người gặp hiện tượng chảy nước mũi dù không ho không sốt. Vậy tại sao lại xuất hiện hiện tượng này, có nguy hiểm hay không?
Ứng dụng Nghiên cứu các triệu chứng Covid-19 tại Vương quốc Anh cho thấy, sổ mũi xuất hiện trong gần 80% các trường hợp. Thống kê ghi nhận biến thể Omicron thực sự ảnh hưởng đến mũi.
(khoahocdoisong.vn) - Viêm mũi dị ứng là loại bệnh gây nên do nhiều nguyên nhân phức tạp, dễ tái phát, khó điều trị, có tính chất chu kỳ. Nếu cơn nặng thường làm cho người bệnh mệt mỏi, bơ phờ, không muốn ăn, ngủ, không lao động được. Huyệt đặc hiệu để trị viêm mũi dị ứng là huyệt hợp cốc, tỵ thống điểm...
Ngứa mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, tắc mũi, đau đầu, mệt mỏi… do viêm mũi dị ứng rất thường gặp ở mọi lứa tuổi và đang có xu hướng gia tăng do điều kiện môi trường ngày càng ô nhiễm. Để trị bệnh này, y học cổ truyền dựa theo “biện chứng luận trị” trên nguyên tắc cơ bản là cấp tắc trị tiêu, hoãn tắc trị bản (bệnh cấp bách thì trị ngọn, hòa hoãn thì trị gốc).
Ắt hẳn vào mùa lạnh, chúng ta thường hay bị chảy nước mũi mặc dù không muốn điều đó vì cảnh "thò lò mũi xanh" chẳng phải là điều ưa nhìn cho lắm. Nhưng tại sao chúng ta lại gặp hiện tượng này cứ mỗi mùa đông về?
(Kiến Thức) - Cảm cúm là căn bệnh dễ mắc và cực kỳ nguy hiểm với bà bầu. Những bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn miễn nhiễm và không còn lo sợ bệnh cúm đe dọa khi trời lạnh.