Ngay cả chất tạo ngọt không calo cũng cần dùng chừng mực. Lạm dụng có thể khiến khẩu vị thay đổi, tăng phụ thuộc vào vị ngọt, ảnh hưởng chế độ ăn lành mạnh.
Sản phẩm kẹo rau củ Kera của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs phát hiện có chứa chất tạo ngọt sorbitol, khiến nhiều người thắc mắc không biết chất tạo ngọt từ đường hóa học được quảng cáo tốt cho sức khỏe có thực hay không?
Trong kẹo rau củ Kera của Hằng du mục có chứa chất tạo ngọt Sorbitol với hàm lượng 33,4 g/100g không được ghi trên nhãn sản phẩm. Vậy đây là chất tạo ngọt gì? Có nguy hại cho sức khỏe không?
Kết quả kiểm nghiệm ban đầu về thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (Kẹo rau củ Kera) của Hằng Du Mục có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g không ghi trên nhãn sản phẩm.
(khoahocdoisong.vn) - Việt Nam có hơn 2.000 chất phụ gia khác nhau, trong đó có 25 chất tạo ngọt nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế. Chất tạo ngọt sẽ không nguy hại nếu sử dụng đúng liều lượng, thành phần.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 13/12, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hội Khoa học và Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam đã tổ chức hội thảo Góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm.
(khoahocdoisong.vn) - Trên thị trường hiện nay có một số thực phẩm nhu nước cam, nước giải khát có ga, kem, sữa đậu nành, nước hoa quả đóng chai, nước tăng lực, trà giải khát… có sử dụng đường hóa học
(Kiến Thức) - Nhiều người bỏ tiền triệu ra để mua chất tạo ngọt nhân tạo sucralose được rao bán trên mạng nhưng không biết rằng loạt chất này có nhiều tác hại nếu quá lạm dụng.
PGS – TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia về ATTP khẳng định: Nếu dùng quá nhiều đường hóa học, chất độc sẽ tích tụ lâu dài trong cơ thể và gây bệnh ung thư.
(Kiến Thức) - Sau gần một tháng tiếp tục tiến hành kiểm tra các cơ sở bán hạt trân châu và bán trà sữa trân châu, cơ quan chức năng đã phát hiện một số mẫu có dư hàm lượng chất tạo ngọt và chất bảo quản.