Sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự, Iran bắn hàng trăm tên lửa và UAV tấn công vào các quốc gia Vùng Vịnh, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không khu vực.
Ngày thứ 5 của cuộc chiến Trung Đông, chứng kiến làn sóng tấn công thứ 11 của Iran: Trung tâm CIA hứng tên lửa; sức mạnh phản công của Iran chưa suy giảm.
Tờ Kyoto News của Nhật đưa tin, Không quân Mỹ sẽ triển khai hai phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tới điểm gần nhất của Nhật Bản với lãnh thổ Nga vào năm 2026.
Các nguồn tin quân sự và an ninh Iraq cho biết, tên lửa Katyusha đã bắn trúng căn cứ quân sự của Iraq, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ gần Sân bay Baghdad.
Đêm ngày 4/1, 2 máy bay không người lái (UAV) tự sát tiến hành cuộc không kích thứ hai vào căn cứ không quân Ayn Al-Assad do quân đội Mỹ kiểm soát thuộc tỉnh al-Anbar. 2 ngày trước đó, căn cứ Camp Victory bị tấn công bằng UAV.
Trang Al-Watan trích dẫn các nguồn tin địa phương ở tỉnh Deir Ezzor đưa tin, căn cứ quân sự của Mỹ gần mỏ dầu al-Omar đông bắc Syria bị một nhóm vũ trang không xác định tấn công bằng rocket.
Nhà thầu quốc phòng L3Harris Technologies nhận được hợp đồng từ Không quân Mỹ, cung cấp hệ thống robot đa nhiệm T7 để xử lý các mối đe dọa cháy nổ ở các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp thế giới.
Cuộc chiến Iraq tốn của nước Mỹ tới 5000 USD cho mỗi giây, và câu hỏi được nhiều người đật ra ở đây đó là, liệu Mỹ có rút lui khỏi Iraq nhanh như cách họ đã làm ở Afghanistan?
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 5/7, lực lượng kháng chiến chống Mỹ tại Iraq lại phóng hàng loạt rockets vào căn cứ quân sự Ain al-Asad của Mỹ ở tỉnh Anbar.
(khoahocdoisong.vn) - Lực lượng hỗn hợp của sư đoàn số 15 quân đội Iraq bắt giữ một xe bán tải nhỏ đã gài vũ khí nổ tự chế (IDE), ngụy trang như một xe chở hàng kín gần khu vực Alalkana thuộc tỉnh phía bắc Nineveh Iraq. Trên xe tải có 5 quả rocket Grad 122 mm và giá phóng tự chế.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 11/6, lực lượng an ninh quân sự Iraq ngăn chặn thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Căn cứ Không quân Balad, nơi hiện đang là nơi đóng quân của lực lượng Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
(khoahocdoisong.vn) - Đợt tấn công mới của các nhóm kháng chiến người Shiite Iraq chống lại Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trên lãnh thổ Iraq dường như đã bắt đầu. Trước đó, những cuộc tấn công vào các đoàn xe hậu cần và căn cứ của Mỹ giảm đáng kể trong hai tuần qua.
(khoahocdoisong.vn) - Đêm ngày 22/4, một nhóm vũ trang không xác định phóng ba quả rocket vào Căn cứ Victoria của quân đội Mỹ trong Sân bay Quốc tế Baghdad ở thủ đô Iraq.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 9/4, Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq - 'Ashab al-Kahf (AK) công bố một video, ghi lại những cuộc tấn công gần đây nhất vào lực lượng quân sự Mỹ ở quốc gia này.
(khoahocdoisong.vn) - Hơn một năm sau khi ám sát chuẩn tướng Qassem Soleimani, Mỹ quyết định sửa chữa lại và tái phát minh thực tế cuộc tấn công bằng tên lửa, diễn ra ngày 8/1/2020 tại căn cứ Ain al-Asad ở Iraq.
(Kiến Thức) - Gân đây máy bay trinh sát, oanh tạc cơ của Mỹ thường xuyên ra vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương, gia tăng áp lực lên Trung Quốc. Vậy, các phương tiện này xuất phát từ đâu, cùng tìm hiểu 5 nhóm căn cứ quân sự Mỹ được thiết lập quanh Trung Quốc.
(Kiến Thức) - Mới đây, không ảnh vệ tinh đã bất ngờ phát hiện một chiếc tiêm kích tàng hình J-20 Chengdu của Trung Quốc xuất hiện tại căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở Bắc Carolina một cách vô cùng bí ẩn.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 08.04.2020, Usbat al-Tha'ireen (UT), một nhóm vũ trang mới thành lập ở Iraq, đã công bố một video mới trên mạng xã hội, đe dọa sẽ tấn công lực lượng Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở ngay Iraq.
Lực lượng vũ trang đối lập đã tìm ra cách triển khai pháo phản lực phóng loạt ngay sát căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq để bắn phá mà đối phương vẫn không thể nào xác định được vị trí của chúng.
(khoahocdoisong.vn) - Sáng ngày 15.03.2020, một nhóm không xác định đã phóng hàng loạt tên lửa vào căn cứ Taji của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, gây nhiều vụ nổ trong và xung quanh căn cứ.