Bệnh nhân khởi phát bệnh khi du lịch tại Dubai. Về Việt Nam xét nghiệm mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bộ Y tế họp khẩn và cử 6 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống đậu mùa khỉ tại các địa phương.
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch diệt loăng quăng, bọ gậy và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.
So với tuần trước, số xã phường vùng xanh và vàng đã tăng mạnh. Bộ Y tế đang rà soát văn bản, đánh giá tình hình, trước mắt xem xét tạm dừng thực hiện khai báo y tế nội địa để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
Việt Nam là nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á về số ca COVID-19 mới trong thời điểm hiện nay. So với tuần trước số mắc mới tăng hơn gấp đôi, số tử vong tăng 24,6%, số đang điều trị tại bệnh viện tăng 26,4%, số ca nặng, nguy kịch tăng 13,8%...
Bộ Y tế cho biết, cùng với số ca COVID-19 trên cả nước gia tăng mạnh, số trẻ em mắc COVID-19 cũng tăng lên hằng ngày, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 12 tuổi. Nếu như trước ngày 1/2/2022 con số này là 14,1%, thì sau ngày 1/2/2022 đã tăng lên 24,3%.
Không chỉ số ca mắc tăng cao vượt lên 6 con số, số ca tử vong cũng tăng lên 114 ca. 3 tỉnh bổ sung ca nhiễm mới là: Nam Định 20.866 ca, Bắc Giang 12.691 ca, Thái Nguyên 7.994 ca.
Cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 đến trưa ngày 1/3, cả nước có 5 tỉnh, thành "thăng hạng" lên 'vùng cam' gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Phú Thọ và Yên Bái. Trước đó các tỉnh này đều thuộc 'vùng xanh' và 'vùng vàng'.
Hiện cả nước có 29 tỉnh thành có 1.000 - gần 13.000 ca mắc mới/ngày. Trong vòng 1 tuần, số ca mắc mới tăng 93,4%, số tử vong tăng 27,9%, số đang điều trị tại bệnh viện tăng 15,1%, số ca nặng, nguy kịch tăng 9,3%.
Tuy chưa có kết quả giải trình tự gene, nhưng trên thực tế có thể nhận định, hiện Hà Nội đã lưu hành chủng Omicron song hành với chủng Delta. Các ca nhiễm tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.
Sau nghỉ Tết nguyên Đán, số ca F0 tại Ninh Bình tăng cao kỷ lục. Ngày 15/2, số ca bệnh mắc COVID-19 mới tăng cao kỷ lục, với 1.596 ca bệnh. Trong đó, tại cộng đồng là 1.552 ca; còn lại khu vực phong tỏa là 44 ca.
Không chỉ ghi nhận số ca tử vong thấp nhất ngày trong vòng 3 tháng, trong tuần nghỉ Tết số ca mắc mới, nguy kịch và tử vong do COVID-19 đều giảm hơn nhiều so với tuần trước đó.
Số ca nhiễm tiếp tục tăng cao trở lại, hơn 1.945 ca so với ngày 5/2. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+350), Bắc Giang (+249), Hải Phòng (+161). Cả nước đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron
Trung bình 7 ngày qua, mỗi ngày nước ta ghi nhận hơn 15.600 ca mắc mới Covid-19 với 222 ca tử vong. Số ca cộng đồng và tử vong cao do một số nguyên nhân cơ bản làm gia tăng ca nhiễm.
Hà Nội đã lấy 28 mẫu xét nghiệm các trường hợp dương tính và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương để giải trình tự gene xác định chủng virus.