Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra có khoảng 800 bộ hài cốt an nghỉ dưới đáy hồ Roopkund. Những người này qua đời ở những thời điểm khác nhau.
Nằm ở độ cao hơn 5.000m so với mực nước biển ở bang Uttarakhand, Ấn Độ, "hồ xương người" Roopkund khiến nhiều người "lạnh sống lưng" hàng trăm bộ xương người lộ diện khi hồ cạn nước.
Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án giết người để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ giao gas mất tích cách đây 13 năm.
Nằm trên dãy núi Himalaya thuộc Ấn Độ, hồ Roopkund còn được gọi là "hồ xương người". Nguyên do là bởi khi hồ cạn nước, khoảng 800 bộ xương người lộ diện. Những sự thật hãi hùng về nơi này khiến nhiều người ám ảnh.
Ngày 6/7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một bộ xương người trong nhà vệ sinh của người đàn ông mất tung tích trên địa bàn huyện Gò Công Đông.
Người đàn ông sát hại nạn nhân, lấy tài sản có giá trị rồi khóa cửa bỏ đi. 2 tháng sau, người dân kinh hoàng phát hiện bộ xương trong căn nhà. Toàn bộ vụ án ghê rợn này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.
(Kiến Thức) - Hóa ra, bộ xương người được sử dụng để giảng dạy trong các giờ sinh học suốt 20 năm qua ở trường trung học Nhật Bản không phải xương giả làm từ hợp chất nhựa mà là một bộ xương người thật.
(Kiến Thức) - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ nghi phạm buôn xác người có tên Sanjay Prasad tại nhà ga Chhapra Junction khi tên này đang tìm cách “tuồn” hàng chục bộ xương người từ Ấn Độ sang Trung Quốc.
(Kiến Thức) - Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin mới nhất liên quan đến vụ bộ xương người được phát hiện trong ngôi nhà hoang trên địa bàn tỉnh này gây chấn động dư luận.