Số lượng binh sĩ Ukraine đào ngũ chỉ trong năm 2025 đã vượt quá tổng số ba năm đầu xung đột, đằng sau đó là câu chuyện vừa được truyền thông Ukraine phơi bày.
Quân đội Nga đang đẩy lùi Ukraine khỏi Kursk, tiến sát Sumy, trong khi binh sĩ Kỉv tháo chạy qua “con đường tử thần” dưới hỏa lực Nga, báo hiệu bước leo thang mới trong chiến dịch quân sự tại biên giới.
Máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga, đã ném bom lượn có điều khiển UMPK, trúng sở chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt số 59 Khyzhak của quân đội Ukraine; khiến chỉ huy cấp cao đơn vị này thiệt mạng.
Máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga, đã ném bom lượn có điều khiển UMPK, trúng sở chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt số 59 Khyzhak của quân đội Ukraine; khiến chỉ huy cấp cao đơn vị này thiệt mạng.
Quân đội Nga đang bao vây tàn dư của 5 lữ đoàn Ukraine trong một vòng vây ở phía Tây Kurakhovo; đồng thời nhanh chóng tiến về phía tính Dnieper, chỉ còn cách vài km.
Thế tiến thoái lưỡng nan của Quân đội Ukraine khi có hàng trăm nghìn quân đào ngũ, lại tiếp tục huy động thêm quân số; đây là giai đoạn rất khó khăn đối với Kiev.
Nhờ thông tin chính xác của tổ chức tình báo ngầm ở Odessa, Quân đội Nga đã tiến hành tập kích phá hủy chính xác tàu chở vũ khí của phương Tây cho Ukraine, tiêu diệt nhiều sĩ quan “nói tiếng Anh”.
Chiến lược của Ukraine là sử dụng chiến thuật “tựa dây thừng”. Chiến thuật này nghĩa là để lực lượng Nga tấn công cho đến khi kiệt quệ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu chiến lược này của Ukraine có thành công hay không.
Với quân số lớn gấp 5 lần, Quân đội Nga ở Kursk đã bất ngờ mở cuộc tổng tấn công; hàng nghìn quân Ukraine phải rút lui bất kể ngày đêm mà không dám chống cự.
Với quân số lớn gấp 5 lần, Quân đội Nga ở Kursk đã bất ngờ mở cuộc tổng tấn công; hàng nghìn quân Ukraine phải rút lui bất kể ngày đêm mà không dám chống cự.
Quân đội Ukraine cố gắng đột phá về hướng Kurakhovsky nhưng không thành công. Quân tiếp viện không đến, thông tin chỉ huy bị tê liệt, nhiều binh sĩ chiến đấu ở tiền tuyến Ukraine tuyệt vọng, nên đã tự ý bỏ vị trí.
Trong các cuộc xung đột gần đây, như ở Ukraine, cả lực lượng Nga và Ukraine đều phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng từ việc binh lính sử dụng điện thoại thông minh.
Bộ Quốc phòng nga công bố thông tin chiến trường cho biết, 12.000 quân Ukraine đột nhập vào tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6/8 đến nay cơ bản bị bao vây và tiêu diệt.
Chưa đầy 48 giờ, kể từ khi quân Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga ở tỉnh Kursk, tình hình đã đảo ngược có lợi cho Nga; “sứ mệnh” của Quân đội Ukraine đã thất bại.
Quân đội Ukraine đã tiến sâu 30km vào trong lãnh thổ Nga trong cuộc xâm nhập sâu nhất và đáng kể nhất từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.
Lần đầu tiên Quân đội Nga "tóm" được nguyên vẹn một chiếc Leopard 2A6 trên chiến trường Ukraine, đây được xem là thành công lớn và là chiến lợi phẩm giá trị.